Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/9 cho biết vòng đám phán thứ 8 Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ 12 sẽ được tiến hành trong vòng từ ngày 25-27/9 tại Seoul. Hiệp định mới quy định về mức đóng góp của Hàn Quốc cho việc duy trì lực lượng quân đồn trú Mỹ áp dụng từ năm 2026.
Tại cuộc họp lần này, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành thảo luận dựa trên quan điểm rằng khoản phân bổ chi phí quân sự của Seoul phải ở mức hợp lý để tạo điều kiện cho quân đội Mỹ đồn trú ổn định tại Hàn Quốc và củng cố tư thế phòng thủ chung Hàn-Mỹ.
Sau khi kết thúc vòng đám phán thứ 7 hôm 27-29/8 vừa qua, Washington tuyên bố cuộc thỏa thuận có tiến triển tốt đẹp, tỏ ý việc hai bên đã thu hẹp được một phần ý kiến.
Từ tháng 4 năm nay, các nhân sự của Seoul và Washington đã gặp nhau một hoặc hai lần mỗi tháng để tiến hành thảo luận. Hiện vẫn chưa thể biết Hiệp định SMA Hàn-Mỹ lần thứ 12 có đạt được thỏa thuận cuối cùng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào Mỹ tháng 11 tới hay không, song hai bên đều giữ vững lập trường tiến hành đàm phán bất kể lịch trình và kết quả bầu cử.
Tuy nhiên, trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump, người theo đuổi quan điểm tăng chi phí quân sự của các nước đồng minh và hữu hảo, tái đắc cử thì dự kiến sẽ có tác động không nhỏ đến các vòng đàm phán tiếp theo.
Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ quy định Chính phủ Hàn Quốc phải đóng góp cho việc duy trì lực lượng quân đồn trú của Mỹ, bao gồm ba hạng mục là chi phí nhân công (tiền lương của nhân viên người Hàn Quốc), chi phí hỗ trợ xây dựng hạ tầng quân sự, chi phí hỗ trợ vật tư hậu cần.
SMA thứ 11 được ký kết vào năm 2021 và sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2025. Ở thời điểm đó, hai bên đã nhất trí về khoản đóng góp của Hàn Quốc là 1.183,3 tỷ won (864,7 triệu USD theo tỷ giá khi đó), tăng 13,9% so với năm 2020; mức tăng các năm tiếp theo cho tới năm 2025 bằng với mức tăng ngân sách quốc phòng của Seoul (khoảng 4%).