Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/9 cho biết cán cân quyền sở hữu trí tuệ của Seoul thặng dư 140 triệu USD trong nửa đầu năm 2024, khác với 6 tháng đầu năm 2023 khi thâm hụt 190 triệu USD.
Cụ thể, quyền sở hữu thương mại như bằng sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, thương hiệu thâm hụt 1,13 tỷ USD. Tuy nhiên, quyền tác giả đã thặng dư 1,34 tỷ USD, mở rộng quy mô thặng dư so với cùng kỳ năm ngoái (1,04 tỷ USD). Đó là bởi xuất khẩu các trò chơi trực tuyến, cơ sở dữ liệu tăng và thặng dư quyền tác giả văn hóa nghệ thuật tăng.
Đặc biệt, xuất khẩu các nội dung hình ảnh tới các dịch vụ phát video trực tuyến (OTT) nước ngoài cũng tăng giúp Hàn Quốc thặng dư 610 triệu USD trong ngành âm nhạc-hình ảnh, mức thặng dư cao nhất trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ.
Xét theo các quốc gia, Hàn Quốc chịu thâm hụt hơn 1,74 tỷ USD trong giao dịch thương mại với Anh do giá trị nhập khẩu chương trình máy tính từ nước này tăng, mặc dù nhập khẩu bằng sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích từ Anh giảm. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu bằng sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích liên quan đến pin thứ cấp và thương hiệu về ô tô tăng giúp Seoul giảm mức thâm hụt đối với Mỹ.
Ngoài ra, Hàn Quốc lần lượt ghi nhận thặng dư 1,25 tỷ USD, 910 triệu USD và 100 triệu USD trong cán cân sở hữu trí tuệ với Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản.