Trong phiên họp toàn thể tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 26/9 đã thông qua hơn 70 dự luật về dân sinh và các dự luật không gây tranh cãi, gồm Luật chống tội phạm tình dục liên quan đến công nghệ Deepfake và Luật trợ cấp nuôi con.
Trong đó, Luật chống tội phạm tình dục liên quan đến công nghệ Deepfake quy định phạt tù tối đa 3 năm hoặc phạt tối đa 30 triệu won (22.829 USD) đối với hành vi tàng trữ hoặc xem nội dung tình dục Deepfake, dù biết rõ đó là bất hợp pháp.
Luật trợ cấp nuôi con cho phép Nhà nước ứng trước tiền cấp dưỡng cho các gia đình đơn thân và sau đó nhận lại từ người không trực tiếp nuôi con.
Đây là lần đầu tiên Quốc hội Hàn Quốc đạt được sự đồng thuận giữa chính giới để thông qua các dự luật dân sinh sau phiên họp toàn thể vào ngày 28/8, khi thông qua 28 dự luật khác gồm Luật điều dưỡng và Luật đặc biệt hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo tiền thuê nhà trọn gói (jeonse).
Ngoài ra, Quốc hội cũng đã tiến hành tái phiếu lại các dự luật được đảng đối lập Dân chủ đồng hành đơn phương thông qua vào tháng 8, nhưng sau đó bị Tổng thống Yoon Suk Yeol phủ quyết. Các dự luật này gồm Luật công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động (còn gọi là dự luật "Phong bì vàng"), gói 4 dự luật phát thanh và truyền hình và dự luật về việc chi trả hỗ trợ toàn dân 250.000 won (190 USD).
Các dự luật bị Tổng thống phủ quyết cần được tái bỏ phiếu, khi có sự ủng hộ của hai phần ba số nghị sĩ tham gia. Điều này có nghĩa là mặc dù tất cả nghị sĩ của phe đối lập đều bỏ phiếu thuận, thì vẫn cần ít nhất 8 phiếu tán thành từ đảng cầm quyền để dự luật được thông qua. Tuy nhiên, không có phiếu thuận nào từ đảng Sức mạnh quốc dân, dẫn đến việc các dự luật tiếp tục bị bác bỏ.
Trước đó, đảng Sức mạnh quốc dân đã khẳng định các dự luật này phải bị hủy bỏ. Đáp lại, đảng Dân chủ đồng hành cũng tuyên bố sẽ ngay lập tức tái đệ trình lên Quốc hội nếu không được thông qua.