Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nội các Hàn Quốc đề nghị Quốc hội tái thẩm định ba dự luật phe đối lập đơn phương thông qua

Write: 2024-09-30 11:16:48Update: 2024-09-30 17:01:38

Nội các Hàn Quốc đề nghị Quốc hội tái thẩm định ba dự luật phe đối lập đơn phương thông qua

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 30/9 đã mở cuộc họp Nội các dưới sự chủ trì của Thủ tướng Han Duck-soo, tiến hành thẩm định và thông qua phương án đề nghị Quốc hội tái thẩm định lại ba dự luật tranh cãi mà phe đối lập đơn phương thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 19/9 vừa qua.

Ba dự luật trên gồm dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn hồi tháng 7/2023, dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra về các nghi ngờ liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, và dự luật về thúc đẩy sử dụng phiếu quà tặng địa phương.

Thủ tướng Hàn Quốc giải thích đây đều là những dự luật đã được phe đối lập đơn phương thông qua mà chưa có sự thảo luận đầy đủ của chính giới. Trong đó, các dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt cũng từng bị Chính phủ đề nghị tái thẩm định do vi phạm nguyên tắc phân quyền theo Hiến pháp, vi phạm nguyên tắc bổ sung và ngoại lệ của chế độ công tố viên đặc biệt, lo ngại xâm hại nhân quyền và kết quả là các dự luật này đã bị phủ quyết và hủy bỏ. 

Việc đảng đối lập liên tục thúc đẩy các dự luật có tính vi hiến ngày càng tăng sẽ khiến người dân khó có thể chấp nhận được. Đây không thể được coi là một nền lập pháp vì người dân.

Về luật liên quan tới phiếu quà tặng địa phương, Thủ tướng Han giải thích dự luật này làm tổn hại đến nền tảng quyền tự trị của chính quyền địa phương, xâm phạm tới quyền lập ngân sách của Chính phủ được quy định trong Hiến pháp, có khả năng dẫn tới hiện tượng "người giàu càng thêm giàu, kẻ nghèo lại càng nghèo" khi nhiều nguồn lực quốc gia được dồn vào những địa phương vốn có nguồn lực tài chính dồi dào.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng đưa ra lập trường rằng các dự luật trên là vi hiến, vi phạm pháp luật; Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng để ngỏ sẽ phủ quyết những dự luật này. Thời hạn sử dụng quyền phủ quyết của Tổng thống là đến ngày 4/10.

Lựa chọn của ban biên tập