Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 2/10 đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thị trường sau vụ Iran tấn công tên lửa vào Israel làm đẩy cao căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông, gia tăng biến động thị trường tài chính trong và ngoài nước.
Do đó, các nhà đầu tư trên thế giới có xu hướng đầu tư vào tài sản an toàn. Minh chứng là lãi suất trái phiếu và giá cổ phiếu các nước lớn giảm trong khi giá trị đồng đô-la Mỹ và trái phiếu Chính phủ Mỹ lại tăng mạnh. Ví dụ, lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức, Anh và Mỹ lần lượt giảm 9 bp (điểm cơ bản), 6 bp và 5 bp. Trong khi đó, giá dầu thô Tây Texas (WTI) tăng 3,8%, chỉ số đồng đô-la Mỹ (DXY), thể hiện giá trị của đồng USD, tăng 0,4%.
Phó Thống đốc BOK Yoo Sang-dae nhận định mặc dù mức độ tấn công của Iran ở mức giới hạn nhưng tùy theo khả năng và mức độ đáp trả của Israel, không loại trừ khả năng biến động thị trường vốn trong và ngoài nước sẽ tăng cao trong tương lai. Do đó, BOK sẽ phối hợp với các cơ quan tài chính trong nước theo dõi sít sao tình hình Trung Đông và kiểm tra những ảnh hưởng tác động tới nền kinh tế tài chính trong nước và quốc tế.