Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/10 bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về vụ tấn công của quân đội Sudan, nhắm vào Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) nằm ở thủ đô Khartoum của Sudan. Seoul nhấn mạnh đến Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961, trong đó nêu rõ sự đảm bảo bất khả xâm phạm của các cơ quan ngoại giao trong mọi tình huống.
Trước đó, Bộ Ngoại giao UAE ngày 30/9 cho biết một máy bay của Không quân Sudan đã tấn công vào văn phòng Đại sứ quán nước này, gây ra thiệt hại lớn cho tòa nhà, và lên án mạnh mẽ hành động "hèn nhát" của quân đội Sudan.
Chính phủ Khartoum đã cáo buộc phía Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất cung cấp vũ khí cho Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), một phe “nổi dậy” trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 17 tháng tại nước này. Tuy nhiên, nước Trung Đông này đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc trên.
Tại Sudan, kể từ khi bùng nổ xung đột vũ trang giữa quân đội Chính phủ và RSF vào tháng 4/2023, các cuộc giao tranh đẫm máu vẫn đang tiếp diễn.