Chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử bổ sung ngày 16/10 đã chính thức bắt đầu vào ngày 3/10. Cuộc bầu cử bổ sung tới sẽ lựa chọn 4 vị trí người đứng đầu chính quyền địa phương của quận Geumjeong (thành phố Busan), huyện Ganghwa (thành phố Incheon), huyện Yeonggwang và huyện Gokseong (tỉnh Nam Jeolla).
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã đề cử ứng cử viên tại ba khu vực, ngoại trừ huyện Yeonggwang. Đảng cầm quyền kỳ vọng giành chiến thắng tại quận Geumjeong (thành phố Busan) và huyện Ganghwa (thành phố Incheon), vốn là “căn cứ” chính trị của đảng.
Chủ tịch đảng cầm quyền Han Dong-hoon ngày 8/10 dự kiến sẽ đến huyện Gokseong để vận động và tổ chức các cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng tại Busan và Incheon để hỗ trợ các ứng cử viên. Trong khi đó, Đại diện đảng này tại Quốc hội Choo Kyung-ho ngày 3/10 sẽ đến huyện Ganghwa để tham gia chiến dịch vận động.
Đảng đối lập Dân chủ đồng hành cũng quyết tâm bảo vệ vị thế tại hai huyện tỉnh Nam Jeolla, và đặt kỳ vọng vào việc hợp nhất với đảng Đổi mới Tổ quốc do Chủ tịch Cho Kuk lãnh đạo để có cơ hội giành thêm chiến thắng tại quận Geumjeong, thành phố Busan.
Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung ngày 3/10 cũng sẽ lần lượt đến huyện Yeonggwang và quận Geumjeong để vận động, trong khi Đại diện đảng đối lập tại Quốc hội Park Chan-dae sẽ tiến hành chiến dịch tại huyện Ganghwa, thành phố Incheon.
Về phía đảng Đổi mới Tổ quốc, Chủ tịch Cho Kuk đã tập trung toàn bộ nguồn lực vào cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Honam (gồm thành phố Gwangju, các tỉnh Nam và Bắc Jeolla), nên đã tổ chức lễ ra mắt chiến dịch tại các khu vực huyện Yeonggwang và huyện Gokseong ngay trong ngày đầu tiên của quá trình vận động.
Đảng Tiến bộ cũng dồn sức cho cuộc đua tại huyện Yeonggwang, nơi diễn ra trận tranh đấu quyết liệt giữa ba đảng là đảng Dân chủ đồng hành và đảng Đổi mới Tổ quốc. Đảng này đã khởi động chiến dịch tại đây bằng buổi lễ ra mắt và các hoạt động vận động tranh cử.
Thời gian vận động tranh cử kéo dài 13 ngày, từ ngày 3-15/10, một ngày trước cuộc bầu cử bổ sung diễn ra vào ngày 16/10.