Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Choi Nam-ho ngày 4/10 đã chủ trì cuộc họp rà soát tổng hợp những tác động có thể ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng, cung cầu và giá cả của dầu mỏ, khí đốt, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông ngày càng leo thang.
Giá dầu hiện đang cho thấy xu thế tăng do tình hình khu vực Trung Đông trở nên tồi tệ hơn sau vụ Iran tấn công tên lửa vào Isarel hôm 1/10 vừa qua. Bộ Công nghiệp nhận định khả năng giá dầu có tiếp tục tăng hay không sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Israel và các quốc gia lớn khác. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những tác động từ tình hình Trung Đông đối với nền công nghiệp Hàn Quốc là không đáng kể.
Cụ thể, nhập khẩu năng lượng như dầu mỏ và khí đốt không gặp khó khăn, nhờ có các tuyến hàng hải thay thế ngoài khu vực biển Đỏ, gần Israel. Về xuất khẩu, hoạt động giao hàng của Hàn Quốc vẫn diễn ra ổn định. Đối với một số sản phẩm hóa dầu phụ thuộc lớn vào khu vực Trung Đông, bao gồm Israel, Hàn Quốc vẫn đảm bảo được nguồn nhập khẩu thay thế, nên những tác động đến chuỗi cung ứng vẫn ở mức hạn chế.
Bộ Công nghiệp sẽ duy trì hệ thống liên lạc khẩn cấp theo từng lĩnh vực, và triển khai cơ chế rà soát hàng ngày để theo dõi tình hình theo thời gian thực, đề phòng cho tình huống bị gián đoạn.