Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ba dự luật bị Tổng thống Yoon Suk Yeol phủ quyết tiếp tục không được Quốc hội thông qua

Write: 2024-10-04 15:27:19Update: 2024-10-04 16:06:17

Ba dự luật bị Tổng thống Yoon Suk Yeol phủ quyết tiếp tục không được Quốc hội thông qua

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 4/10 đã tiến hành bỏ phiếu lại các dự luật mà Tổng thống Yoon Suk Yeol đã phủ quyết trước đó, gồm dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn năm ngoái, dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra về các nghi ngờ liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, và dự luật về thúc đẩy sử dụng phiếu quà tặng địa phương.

Kết quả là cả ba dự luật đều không được thông qua trong cuộc bỏ phiếu kín với sự tham gia đầy đủ của 300 nghị sĩ tại Quốc hội, trong đó có 194 phiếu thuận, 104 phiếu phản đối và 2 phiếu không có hiệu lực. Để một dự luật được thông qua trong phiên tái bỏ phiếu tại Quốc hội, cần có ít nhất một nửa số nghị sĩ tham gia và ít nhất hai phần ba số người có mặt bỏ phiếu tán thành.

Trước đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân trong cùng ngày cũng đã tổ chức cuộc họp của các nghị sĩ đảng này thuộc Quốc hội, quyết định phản đối các dự luật trên. Chủ tịch đảng cầm quyền Han Dong-hoon cho biết dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt mà đảng đối lập xúc tiến, sẽ cho phép đảng đối lập này có thể lộng quyền theo ý muốn, gây nguy cơ làm sụp đổ hệ thống tư pháp, nên cần phải ngăn chặn điều này bằng mọi giá.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành kêu gọi đảng cầm quyền ủng hộ các dự luật này. Đại diện đảng đối lập này tại Quốc hội Park Chan-dae cảnh báo nếu phe cầm quyền phớt lờ ý dân, thì sẽ dẫn đến sự diệt vong của cả chính quyền. Đảng Dân chủ đồng hành khẳng định sẽ tiếp tục đề xuất lại dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt nếu dự luật tiếp tục không được thông qua.

Bên cạnh đó, Chính giới vẫn đang tiếp tục tranh cãi về việc thực thi thuế thu nhập từ đầu tư tài chính, dự kiến áp dụng từ năm 2025. Ông Han Dong-hoon đã tiếp tục gây sức ép với để đảng đối lập đồng ý bãi bỏ hoàn toàn thuế thu nhập từ đầu tư tài chính. 

Trước phiên họp toàn thể, đảng Dân chủ đồng hành cũng đã tổ chức cuộc họp riêng để thảo luận về việc trì hoãn hay thực thi thuế thu nhập từ đầu tư tài chính. Nhiều ý kiến cho rằng đảng đối lập có thể sẽ nghiêng về phương án trì hoãn áp dụng thuế này.

Lựa chọn của ban biên tập