Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc và Philippines tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng nguyên vật liệu trọng tâm

Write: 2024-10-08 15:42:00Update: 2024-10-09 09:49:20

Hàn Quốc và Philippines tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng nguyên vật liệu trọng tâm

Photo : YONHAP News

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước Philippines, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 7/10 đã tham dự Diễn đàn kinh doanh Hàn-Philippines. Tại sự kiện, ông Yoon phát biểu Philippines là một quốc gia sản xuất niken lớn thứ hai thế giới với nguồn tài nguyên phong phú, và là đối tác tiềm năng trong hợp tác chuỗi cung ứng ở nhiều lĩnh vực với Hàn Quốc.

Nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Philippines cùng ngày, hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chuỗi cung ứng nguyên vật liệu trọng tâm, nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực thăm dò khoáng sản, phát triển công nghệ và hỗ trợ lẫn nhau khi chuỗi cung ứng nguyên vật liệu bị gián đoạn. 

Tổng thống Yoon Suk Yeol nhận định hợp tác về cơ sở hạ tầng giữa Seoul và Manila có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, và cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng góp vào các dự án mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông như cầu, đường tại Philippines.

Ngoài ra, ông Yoon cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh lương thực trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Vì vậy, hai nước sẽ tăng cường hợp tác nhằm nâng cao năng suất ngành nông nghiệp, gồm thuốc trừ sâu, phân bón và máy móc nông nghiệp.

Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch xúc tiến các dự án quy mô lớn tại Philippines thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF). Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok đã ký kết bản ghi nhớ với người đồng cấp Philippines Ralph Recto về hai dự án xây dựng lớn, gồm con đường vòng quanh hồ Laguna và cầu vượt biển PGN. 

Trong đó, dự án xây dựng cầu vượt biển PGN, kết nối ba hòn đảo ở miền Trung Philippines, là dự án đầu tiên nhận được khoản hỗ trợ hơn 1 tỷ USD. Dự án con đường vòng quanh hồ Laguna sẽ xây dựng cầu vượt và đê dọc theo bờ hồ, với giai đoạn đầu tiên được tài trợ 905 triệu USD.
 
Hai dự án trên sẽ chọn ra nhà thầu xây dựng thông qua đấu thầu cạnh tranh có giới hạn dành riêng cho các công ty Hàn Quốc. Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế là nguồn vốn mà chính phủ Seoul cung cấp cho các quốc gia đang phát triển dưới hình thức vay dài hạn với lãi suất ưu đãi, nhằm hỗ trợ sự phát triển kinh tế và công nghiệp của những quốc gia này.

Lựa chọn của ban biên tập