Hai đảng lớn tại Hàn Quốc gồm đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 13/10 đã không tổ chức các cuộc vận động chính thức và chỉ thực hiện các chiến dịch thu hút sự ủng hộ của cử tri trước thềm cuộc bầu cử bổ sung ngày 16/10.
Cụ thể, đảng Sức mạnh quốc dân khẳng định sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại quận Geumjeong (thành phố Busan), và kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri cho ứng cử viên của đảng này cho vị trí Chủ tịch quận.
Trước phát ngôn của nghị sĩ Kim Young-bae thuộc đảng Dân chủ đồng hành về việc lãng phí ngân sách cho cuộc bầu cử bổ sung, đảng cầm quyền chỉ trích đây là lời lẽ “trái với luân thường đạo lý”, và kêu gọi cử tri khu vực phản đối phát ngôn này bằng cách bỏ phiếu chống lại.
Ngược lại, đảng Dân chủ đồng hành nhận định tình hình hiện nay là khởi đầu của sự sụp đổ toàn diện đối với chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol, Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và đảng Sức mạnh quốc dân. Đảng đối lập khẳng định sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc giành lại quyền lực trong nhiệm kỳ tới.
Ủy viên tối cao đảng Dân chủ đồng hành Kim Min-seok trong buổi họp báo cùng ngày đã gọi cuộc bầu cử bổ sung ngày 16/10 là cuộc phán xét đối với chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol, kêu gọi cử tri tham gia bầu cử để đưa ra quyết định của mình, và nhấn mạnh cuộc bầu cử này còn có ý nghĩa hơn cả cuộc Tổng tuyển cử.
Bên cạnh đó, Chủ tịch đảng Đổi mới Tổ quốc Cho Kuk và Chủ tịch thường trực đảng Tiến bộ Kim Jae-yeon ngày 13/10 đã đến các khu vực ở huyện Yeonggwang (tỉnh Nam Jeolla), nơi diễn ra trận tranh đấu quyết liệt giữa ba đảng cho vị trí Chủ tịch huyện. Trong ngày 14/10, ông Cho Kuk đến Đại học quốc gia Pusan để vận động ủng hộ cho ứng cử viên Kim Kyeong-ji, ứng cử viên hợp nhất của đảng Dân chủ đồng hành và đảng Đổi mới Tổ quốc để tranh cử chức Quận trưởng Geumjeong (thành phố Busan).