Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 15/10 đã chủ trì cuộc họp Nội các tại Văn phòng Tổng thống, khẳng định Chính phủ sẽ đẩy nhanh hơn nữa chính sách gia tăng giá trị doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thị trường vốn.
Theo đó, Chính phủ sẽ cung cấp nhiều ưu đãi đa dạng cho các doanh nghiệp thân thiện với cổ đông, như tăng cổ tức và thu hồi cổ phiếu. Điều này sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực, trong đó các doanh nghiệp sẽ nâng cao giá trị của mình, và nhà đầu tư sẽ có cơ hội hưởng lợi nhuận lớn hơn và tích góp được tài sản.
Tổng thống cũng hy vọng sự hợp tác của chính giới trong việc xóa bỏ những yếu tố bất ổn trên thị trường, phát triển thị trường vốn thông qua việc bãi bỏ thuế thu nhập từ đầu tư tài chính.
Liên quan tới Luật thị trường vốn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 3 năm 2025, ông Yoon cho biết trong thời gian tới sẽ không còn sự mất cân bằng giữa nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, và mức xử phạt đối với các giao dịch bán khống bất hợp pháp cũng như giao dịch không công bằng sẽ được tăng cường đáng kể. Khi luật được thực thi, công tác rà soát toàn diện các giao dịch bán khống bất hợp pháp sẽ có thể được tiến hành thông qua hệ thống điện toán.
Bên cạnh đó, Tổng thống nhắc đến việc Hàn Quốc được xếp vào Chỉ số trái phiếu Chính phủ thế giới (WGBI). Điều này mang đến triển vọng giúp Seoul có thể thu hút được khoảng 75.000 tỷ won (55,16 tỷ USD) vốn đầu tư toàn cầu. Ông Yoon kỳ vọng nhu cầu trái phiếu toàn cầu ổn định sẽ giúp ổn định lãi suất, và giúp giảm bớt chi phí huy động vốn của Chính phủ và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn cung thanh khoản ngoại tệ, giúp giá trị đồng won ổn định.
Tổng thống nhấn mạnh việc Seoul tham gia vào Chỉ số trái phiếu Chính phủ thế giới, chấm dứt tình trạng bán khống bất hợp pháp, cải cách thuế và nâng cao giá trị doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao vị thế của thị trường vốn Hàn Quốc và thu hút đầu tư nhiều hơn nữa.