Theo nhiều nguồn tin quân sự ngày 16/10, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Myung-soo đã hủy chuyến thăm Mỹ một ngày trước, cân nhắc đến tình hình an ninh nghiêm trọng trước việc Bắc Triều Tiên gia tăng các mối uy hiếp, bao gồm việc phá hủy một phần các tuyến đường kết nối hai miền Nam-Bắc.
Thay vào đó, Chủ tịch Kim được cho là đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các quan chức cấp cao của Mỹ, nhằm duy trì tư thế sẵn sàng đối phó trước tình hình căng thẳng leo thang.
Vào ngày 15/10, Bình Nhưỡng đã cho nổ một số đoạn đường phía Bắc đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL) của các tuyến đường Gyeongui và Donghae, chỉ 6 ngày sau khi nước này tuyên bố sẽ hoàn toàn cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều, và củng cố hạ tầng khu vực biên giới giáp với miền Nam.
Quân đội Hàn Quốc đã đối phó với hành động vi phạm Hiệp định đình chiến của miền Bắc bằng cách bắn đáp trả về hướng khu vực phía Nam của MDL, trong khu phi quân sự liên Triều (DMZ).
Tình hình căng thẳng quân sự tại khu vực đường ranh giới quân sự liên Triều ngày càng gia tăng khi miền Bắc cáo buộc máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng và thực hiện hành động phá hủy các tuyến đường liên Triều.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân một ngày trước đã báo cáo kín với Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội về vụ miền Bắc phá hủy tuyến đường Gyeongui và Donghae. Trong buổi thanh tra tại Quốc hội đối với Cơ quan mua sắm quốc phòng cũng có ý kiến chỉ ra rằng Chủ tịch Kim Myung-soo không nên thăm Mỹ trước tình hình an ninh hiện tại.