Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon trong cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng diễn ra tại Quốc hội ngày 17/10 kêu gọi Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ngừng các hoạt động công khai bên ngoài, giữ đúng cam kết đã đưa ra trong cuộc bầu cử Tổng thống. Ông Han cho rằng các nghi ngờ liên quan tới bà Kim liên tục che mờ đi các vấn đề chính trị nổi cộm, khiến những nỗ lực cải cách của Chính phủ không nhận được sự ủng hộ của người dân.
Lãnh đạo đảng cầm quyền cũng một lần nữa nhấn mạnh đến việc cần thiết phải sớm cải tổ nhân sự Văn phòng Tổng thống. Ông Han cho rằng việc cải tổ nhân sự không nhất thiết chỉ để đối phó với sai lầm nào đó, mà cần thực hiện một cách mạnh dạn khi cần thiết để hướng tới nền chính trị tốt đẹp và đáp ứng nguyện vọng của người dân.
Ngoài ra, đảng Sức mạnh quốc dân cũng đã đề xuất dự luật ngăn ngừa vụ việc tương tự vụ nhà tư vấn chính trị Myung Tae-kyun, nhân vật chính trong vụ tranh cãi về việc Đệ nhất phu nhân Kim can thiệp vào quá trình tiến cử ứng cử viên của đảng Sức mạnh quốc dân trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung năm 2022.
Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã lần thứ ba đề xuất dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. Bên cạnh 8 cáo buộc liên quan tới bà Kim đã được dưa vào trong các dự luật tương tự đã bị hủy bỏ trước đây, đảng đối lập cũng đưa thêm vào dự luật những nghi ngờ liên quan tới ông Myung Tae-gyun.
Đảng Dân chủ đồng hành có kế hoạch tiếp tục gây áp lực lên Chính phủ và đảng cầm quyền để các công tố viên đặc biệt điều tra các cáo buộc liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim. Đại diện tại Quốc hội của đảng này, ông Park Chan-dae, cho biết nếu Tổng thống Yoon Suk Yeol một lần nữa dùng quyền phủ quyết với dự luật thì sẽ đẩy chính quyền đương nhiệm sụp đổ nhanh hơn.