Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) ngày 23/10 thông báo sẽ nâng bình quân 9,7% giá điện công nghiệp, và đóng băng giá điện sinh hoạt cũng như giá điện cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bắt đầu áp dụng từ ngày 24/10.
KEPCO cho biết việc điều chỉnh giá điện là nhằm thúc đẩy tiêu thụ năng lượng một cách hiệu quả, phản ánh một phần chi phí sản xuất tích lũy cũng như cân nhắc tổng hợp đến gánh nặng kinh tế của người dân.
Khách hàng sử dụng điện cho mục đích công nghiệp, hiện đang chiếm 1,7% tổng số khách hàng (khoảng 44.000 hộ) nhưng lại chiếm 53,2% tổng lượng điện tiêu thụ. Với mức điều chỉnh mới, đơn giá điện công nghiệp sẽ tăng 16,1 won/1 kWh (kilowatt giờ). Cụ thể, giá điện công nghiệp đối với khách hàng tiêu thụ lượng điện lớn (được phân loại hạng B) sẽ tăng 10,2% từ 165,8 won/kWh lên 182 won/kWh. Cân nhắc đến những khó khăn do kinh tế trì trệ, khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ (hạng A) dùng điện công nghiệp sẽ áp mức tăng giá điện là 5,2% từ 164,8 won/kWh lên 173,3 won/kWh.
Tổng công ty điện lực giải thích do giá nhiên liệu quốc tế tăng vọt, nên dù đã thực hiện 6 đợt tăng giá điện và nỗ lực tự khắc phục từ năm 2022, song khoản thua lỗ lũy kế từ năm 2021 đến nửa đầu năm 2024 vẫn lên tới khoảng 41.000 tỷ won (29,6 tỷ USD). Nợ của KEPCO trong nửa đầu năm nay cũng đã chạm mốc 203.000 tỷ won (146,8 tỷ USD), khiến gánh nặng tài chính ngày càng gia tăng.
Cùng ngày, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc thông báo bắt đầu từ tháng 11 sẽ điều chỉnh mức giảm thuế nhiên liệu đối xăng từ 20% xuống 15%, đối với dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ 30% xuống 23%. Theo mức điều chỉnh này, thuế xăng sẽ tăng thêm 42 won, từ 656 won lên 698 won mỗi lít. Thuế dầu diesel sẽ tăng 41 won, từ 407 won lên 448 won mỗi lít.