Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 23/10 cho biết Bắc Triều Tiên đã điều thêm khoảng 1.500 binh sĩ hỗ trợ Nga tại chiến trường Ukraine sau đợt điều binh đầu tiên từ ngày 8-13/10, nâng tổng số binh sĩ miền Bắc đã di chuyển sang Nga lên khoảng 3.000 người. Con số này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 10.000 binh sĩ trong tháng 12 tới.
NIS cũng cho biết các binh lính của Bắc Triều Tiên đang được huấn luyện tại nhiều cơ sở khác nhau ở Nga để thích nghi với môi trường địa phương.
Được biết, các sĩ quan quân đội Nga đánh giá binh sĩ Bình Nhưỡng có thể lực và tinh thần tốt, nhưng thiếu kiến thức về chiến tranh hiện đại, đặc biệt là tấn công bằng máy bay không người lái (drone), dẫn đến khả năng sẽ có nhiều thương vong khi ra chiến trường.
Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc cũng xác nhận rằng Nga đã tuyển chọn một lượng lớn phiên dịch viên tiếng Hàn trong quân đội và đang tổ chức huấn luyện đặc biệt cho binh sĩ miền Bắc về cách sử dụng thiết bị quân sự và drone.
Mặc dù chính quyền Bình Nhưỡng không công bố chính thức về việc điều quân, nhưng tin đồn về việc này đã bắt đầu lan rộng, thậm chí là còn xuất hiện những câu chuyện xoay quanh nỗi đau xót của các gia đình binh sĩ. NIS cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy miền Bắc đã tổ chức di dời và cách ly tập thể các gia đình binh sĩ nhằm kiểm soát thông tin chặt chẽ và quản lý tốt hơn.
Việc Bắc Triều Tiên phái cử binh lính được cho là bắt đầu ngay sau khi Bình Nhưỡng và Matxcơva ký kết Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện song phương hồi tháng 6 vừa qua, trong đó có điều khoản cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức trong trường hợp chiến tranh.
NIS phân tích rằng động cơ của miền Bắc trong việc điều quân hỗ trợ Nga là nhằm củng cố liên minh quân sự, lôi kéo Matxcơva can thiệp vào tình hình bán đảo Hàn Quốc nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế và đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội.