Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 24/10 đã có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul), để thảo luận về hợp tác quốc phòng và các biện pháp tăng cường an ninh khu vực và quốc tế.
Cả hai nhà lãnh đạo cùng lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân, tên lửa và thực hiện các hành động khiêu khích, cũng như hợp tác quân sự bất hợp pháp Nga-Triều. Theo đó, Hàn Quốc và Ba Lan, với tư cách là những quốc gia có chung giá trị và trách nhiệm quốc tế, sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để góp phần vào hòa bình, ổn định và bảo vệ trật tự quốc tế.
Tổng thống Yoon cũng đánh giá cao Ba Lan vì đã tham gia Hội đồng Giám sát các nước trung lập (NNSC) để cùng nỗ lực vì hòa bình, ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, và nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để thúc đẩy phi hạt nhân hóa miền Bắc, cải thiện nhân quyền cho người dân Bắc Triều Tiên.
Ngoài ra, Hàn Quốc và Ba Lan sẽ tăng cường hỗ trợ để Ukraine nhanh chóng phục hồi sau chiến tranh. Đặc biệt, Seoul sẽ phối hợp chặt chẽ với Warszawa trong việc mở rộng hỗ trợ cho Kiev, dựa trên "Sáng kiến đoàn kết vì hòa bình Ukraine" đã được công bố năm 2023.
Tổng thống Yoon nhấn mạnh từ khi Hàn Quốc và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989 và nâng quan hệ lên đối tác chiến lược năm 2013, hai nước đã trở thành đồng minh tin cậy và đối tác thân thiết trong việc đối phó với các thách thức toàn cầu.
Hai bên sẽ tích cực hỗ trợ để đảm bảo thành công trong hợp tác quốc phòng bao gồm hợp đồng mua bán xe tăng K2 dự kiến ký trong năm 2024; và nhất trí hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng và công nghệ tiên tiến như mở rộng sản xuất năng lượng không phát thải carbon, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, pin, xe ô tô tương lai, robot tự động và công nghệ sinh học.
Cuối cùng, Tổng thống Yoon bày tỏ mong muốn thúc đẩy giao lưu văn hóa và con người giữa hai quốc gia, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Ông kỳ vọng rằng các sự kiện văn hóa kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương và việc tăng cường các đường bay thẳng sẽ giúp thúc đẩy du lịch và giao lưu giữa hai nước.