Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol lại rớt xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức

Write: 2024-10-25 16:36:37Update: 2024-10-25 20:19:35

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol lại rớt xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 25/10 công bố kết quả khảo sát tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol, được thực hiện với 1.001 cử tri trên 18 tuổi từ ngày 22-24/10, với độ tin cậy là 95% và sai số ±3,1%. 

Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Yoon đã giảm 2% so với đợt khảo sát được thực hiện từ ngày 15-17/10, xuống còn 20%, mức thấp nhất kể từ khi ông Yoon nhậm chức. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống trước đây từng đạt mức thấp này vào tuần thứ hai của tháng 9, sau đó có tăng nhẹ nhưng đã quay trở lại mức này sau 6 tuần. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống tăng 1%, lên 70%.

Lý do chính mà các cử tri đánh giá tích cực công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon là ngoại giao (27%), quốc phòng-an ninh (9%), quyết đoán và nâng chỉ tiêu đào tạo bác sĩ (5%). Ngược lại, lý do các cử tri không ủng hộ Tống thống Yoon chủ yếu là do vấn đề liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee (15%); kinh tế, đời sống, vật giá (14%), thiếu sự trao đổi (12%), làm việc kém hiệu quả và độc đoán (6%).

Viện Gallup nhận định rằng đa phần cử tri cho rằng ông Yoon "chưa làm tốt", đặc biệt là trong nhóm cử tri ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành, những người có khuynh hướng tiến bộ và người ở độ tuổi 40, với tỷ lệ phản đối vượt quá 90%. Ngay cả trong nhóm ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc cũng chỉ ở mức 48%, trong khi có đến 40% có cái nhìn tiêu cực, cho thấy sự chênh lệch không đáng kể.

Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và đảng đối lập Dân chủ đồng hành đều đạt 30%, đảng Đổi mới Tổ quốc đạt 6%, đảng Cải cách mới 4%, đảng Tiến bộ 1%, và 27% cử tri không ủng hộ đảng nào.

Ngoài ra, khi được hỏi về việc Bắc Triều Tiên và Nga tăng cường hợp tác quân sự, 73% người tham gia cho rằng đây là mối đe dọa, trong khi 21% không cho là như vậy, và 6% không có ý kiến. Viện Gallup cho biết không có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm giới tính, khuynh hướng chính trị hoặc ủng hộ đảng phái trong vấn đề này. 

Về quan điểm hỗ trợ Ukraine của Chính phủ Hàn Quốc, 66% cho rằng chỉ nên hỗ trợ phi quân sự như thuốc men và lương thực, 16% cho rằng không nên hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào, 13% cho rằng nên hỗ trợ quân sự như vũ khí, và 5% còn lại không đưa ra ý kiến.

Lựa chọn của ban biên tập