Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ Hàn Quốc đề xuất phương án bù đắp khoản thu thuế thiếu hụt năm 2024

Write: 2024-10-28 14:55:14Update: 2024-10-28 16:18:10

Chính phủ Hàn Quốc đề xuất phương án bù đắp khoản thu thuế thiếu hụt năm 2024

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 28/10 công bố phương án ứng phó tài chính trước tình hình thu thuế năm nay dự báo sẽ bị thiếu hụt. Theo đó, Chính phủ có kế hoạch sẽ ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực khả dụng mà không phát hành thêm trái phiếu Chính phủ nhằm đảm bảo tính bền vững tài chính.

Chính phủ Seoul nhất trí ba biện pháp nhằm bù đắp khoản thu thế thiếu hụt trong năm nay là 29.600 tỷ won (21,32 tỷ USD). Đầu tiên là trích khoảng 14.000-16.000 tỷ won (10-11,52 tỷ USD) từ Quỹ quản lý công quỹ và Quỹ bình ổn ngoại hối. Trong đó, Quỹ bình ổn ngoại hối được Chính phủ lập ra nhằm đối phó với biến động tỷ giá, còn Quỹ quản lý công quỹ là nơi tập trung khoản tiền nhàn rỗi của nhiều quỹ.

Chính phủ sẽ ứng trước khoảng 4.000 tỷ won (2,88 tỷ USD) từ Quỹ quản lý công quỹ và hoãn thời gian hoàn trả 4.000-6.000 tỷ won (2,88-4,32 tỷ USD) cho Quỹ bình ổn ngoại hối để chuyển vào ngân sách chung. Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích năm nay Chính phủ giảm tối thiểu việc sử dụng Quỹ bình ổn ngoại hối, khác với năm ngoái là phải mượn 20.000 tỷ won (14,42 tỷ USD) từ quỹ này để bù đắp khoản thiếu hụt thu thuế.

Việc Chính phủ sử dụng nguồn quỹ như trên là đồng nghĩa với việc giao dịch nội bộ và không cần Quốc hội phê duyệt. Song Chính phủ cuối cùng cũng phải trải hoàn trả lại cho các quỹ, dẫn đến nguy cơ làm tăng thêm nợ công. 

Nguồn thu thuế bị hao hụt tương đương với việc Chính phủ trung ương phải cắt giảm khoản ngân sách chuyển cho các chính quyền và Sở Giáo dục địa phương. Tuy nhiên, để giảm thiểu tác động đến các dự án của chính quyền địa phương và các Sở giáo dục, Chính phủ sẽ tạm ứng 3.200 tỷ won (2,3 tỷ USD) khoản ngân sách của năm 2026 thay vì cắt giảm toàn bộ 9.700 tỷ won (6,99 tỷ USD) trong năm nay.

Chính phủ cũng cho biết sẽ cân nhắc đến phương án mua lại trái phiếu do một số chính quyền địa phương phát hành nhằm khắc phục khó khăn. Bộ Kế hoạch dự tính sẽ có khoảng 7.000-9000 tỷ won (5,04-6,48 tỷ USD) ngân sách năm nay sẽ không được giải ngân trên thực tế. 

Chính phủ dự kiến sẽ trình báo cáo này lên Ủy ban Kế hoạch và tài chính tại Quốc hội, đồng thời thu thập ý kiến của các bộ ngành, chuyên gia trước khi xúc tiến.

Lựa chọn của ban biên tập