Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 7/11, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol mong muốn sớm tổ chức cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, nên Seoul sẽ tiếp tục phối hợp với Washington để xúc tiến cuộc gặp này.
Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Kim Tae-hyo ngày 7/11 cũng cho biết Tổng thống Yoon và ông Trump đã có cuộc điện đàm vào sáng cùng ngày và đồng ý sẽ sắp xếp thời gian, địa điểm cho cuộc gặp trong thời gian sớm nhất.
Quan chức Bộ Ngoại giao còn cho biết Tổng thống đắc cử Trump có vẻ đã đề xuất cuộc gặp với lãnh đạo Hàn Quốc trước khi nhậm chức. Quan chức này nhận định việc hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí xúc tiến cuộc gặp là một tín hiệu tích cực.
Vì Tổng thống Yoon phải đến thăm Mỹ, nên Chính phủ đang ưu tiên sắp xếp cuộc gặp này trước hoặc sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh đa phương tại Nam Mỹ, thay vì lên một lịch trình riêng. Cụ thể, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại Peru từ ngày 15-16/11, và Hội nghị Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Brazil từ ngày 18-19/11.
Nhiều phân tích cho rằng Chính phủ Hàn Quốc có thể tham khảo tiền lệ từ cuộc gặp sớm giữa cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và ông Trump sau khi ông đắc cử lần đầu vào năm 2016. Khi đó, cố Thủ tướng Abe đã điện đàm với ông Trump ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc vào ngày 10/11, và hai bên đã gặp trực tiếp tại thành phố New York chỉ một tuần sau đó.
Vì ông Trump chưa chính thức là người đại diện cho Chính phủ Mỹ cho đến khi nhậm chức, nên Hàn Quốc đang cân nhắc về hình thức gặp gỡ và các nội dung thảo luận cụ thể. Cuộc gặp giữa cố Thủ tướng Nhật Bản và ông Trump trước đây chỉ diễn ra dưới dạng một sự kiện ngoại giao không chính thức nhằm xây dựng mối quan hệ thân thiết.