Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 22/11 đã tổ chức Hội nghị tổng kết của Nhóm chuyên trách về xây dựng lộ trình điện hạt nhân trung và dài hạn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Choi Nam-ho, và công bố kế hoạch sơ thảo cho lộ trình.
Nhóm chuyên trách trên có sự tham gia của 6 chuyên gia ở lĩnh vực công nghiệp, học thuật và nghiên cứu trong ngành điện hạt nhân, trong đó có Giám đốc Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hwang Joo-ho và Giám đốc Viện nghiên cứu điện hạt nhân Joo Han-kyu. Nhóm đã đề ra tầm nhìn dài hạn cùng mục tiêu doanh thu và quy mô tuyển dụng của ngành công nghiệp điện nguyên tử nội địa cho đến năm 2050.
Cụ thể, các chiến lược để đạt được mục tiêu này gồm nâng cao hiệu quả vận hành các nhà máy điện hạt nhân, vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR), công nghiệp hóa xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân, tăng cường cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) trong ngành công nghiệp điện hạt nhân, củng cố cơ sở hạ tầng và chính sáchliên quan.
Bộ Công nghiệp có kế hoạch thu thập ý kiến của các cơ quan, bộ ngành liên quan, ấn định và công bố dự thảo kế hoạch cuối cùng trong năm nay.
Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng lộ trình lần này nhằm tạo nền tảng để xúc tiến ổn định chính sách điện hạt nhân mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
Tại buổi hội thảo dân sinh tổ chức tại thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) vào tháng 3 vừa qua, Tổng thống Yoon Suk Yeol cam kết trong năm nay sẽ thiết lập lộ trình điện hạt nhân trung và dài hạn đến năm 2050 nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon hợp lý.
Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Cho Nam-ho cho biết song song với việc lập lộ trình, Chính phủ sẽ tiếp tục xúc tiến xây dựng nền tảng pháp lý liên quan, đảm bảo để chính sách điện nguyên tử được thực thi ổn định và có thể dự đoán được trong tương lai.