Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Quốc hội Hàn Quốc thông qua các dự luật do đảng đối lập xúc tiến

Write: 2024-11-29 17:43:16Update: 2024-11-29 18:23:59

Quốc hội Hàn Quốc thông qua các dự luật do đảng đối lập xúc tiến

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc trong phiên họp toàn thể ngày 28/11 đã thông qua dự thảo sửa đổi một phần quy tắc lập và vận hành Ủy ban tiến cử ứng cử viên công tố viên đặc biệt với 179 phiếu thuận và 102 phiếu chống. 
 
Nội dung chính của dự thảo sửa đổi này là trong trường hợp điều tra liên quan đến Tổng thống hoặc gia đình của Tổng thống, ngoại trừ 2 trong số 7 ủy viên của Ủy ban tiến cử ứng cử viên công tố viên đặc biệt thường trực sẽ do đảng cầm quyền đề cử, thì 5 ủy viên còn lại sẽ được phân bổ cho các đảng đối lập nhỏ tiến cử.  
 
Nghị sĩ Kim Yong-min của đảng đối lập Dân chủ đồng hành nhấn mạnh việc để những người không chịu sự tác động từ Tổng thống đề cử công tố viên đặc biệt mới thực sự phù hợp với tinh thần Hiến pháp và kỳ vọng của người dân. Đáp lại, nghị sĩ Joo Jin-woo thuộc đảng cầm quyền phản bác rằng điều này chẳng khác nào tạo thêm một Viện kiểm sát trực thuộc đảng đối lập, và tiền thuế xương máu của người dân sẽ bị lãng phí vào trò chơi công tố viên đặc biệt của một phe phái chính trị. 
 
Dự thảo sửa đổi quy tắc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt thường trực sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức do đây không phải là một dự thảo luật. Đảng Sức mạnh quốc dân tuyên bố sẽ nộp đơn khiếu nại và yêu cầu xét xử tranh chấp về thẩm quyền lên Tòa án Hiến pháp.  
 
Mặt khác, Quốc hội cũng đã thông qua hai dự luật khác dù vấp phải sự phản đối từ đảng cầm quyền, gồm dự luật bãi bỏ điều khoản tự động đưa dự thảo ngân sách của Chính phủ lên phiên họp toàn thể của Quốc hội nếu Quốc hội không hoàn thành thẩm định ngân sách đúng hạn, và dự thảo sửa đổi Luật quản lý ngũ cốc trong đó yêu cầu Chính phủ mua toàn bộ sản lượng gạo dư thừa trong trường hợp giá gạo giảm mạnh. 
 
Chính phủ và đảng cầm quyền bày tỏ lo ngại rằng các dự luật này có thể gây tác động tiêu cực đến đời sống dân sinh và nền kinh tế, cũng như làm gia tăng tình trạng dư thừa nguồn cung gạo. Theo đó, đảng Sức mạnh quốc dân sẽ kiến nghị Tổng thống Yoon Suk Yeol sử dụng quyền phủ quyết.

Lựa chọn của ban biên tập