Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Giới kinh tế Hàn Quốc căng thẳng trước tác động từ lệnh thiết quân luật trong đêm

Write: 2024-12-04 15:09:59Update: 2024-12-04 15:30:35

Giới kinh tế Hàn Quốc căng thẳng trước tác động từ lệnh thiết quân luật trong đêm

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun đã hủy toàn bộ lịch trình công tác bên ngoài trong ngày 4/12, gồm chuyến tham dự lễ hoàn công nhà máy nhiệt điện kết hợp Gimpo (tỉnh Gyeonggi) và thăm nhà máy của hãng ô tô GM Korea, một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn tại Hàn Quốc. 
 
Vào nửa đêm ngày 3/12, ngay sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật, Bộ trưởng Ahn đã chủ trì cuộc họp khẩn rà soát về tác động tới ngành công nghiệp, nền kinh tế và cung cầu năng lượng. Sau khi lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ, Thứ trưởng thứ nhất và thứ hai của Bộ Công nghiệp đã họp rà soát tình hình ngành công nghiệp và năng lượng. 
 
Ngoài ra, Bộ Công nghiệp cho biết vẫn sẽ xúc tiến lịch trình mũi khoan thăm dò đầu tiên mỏ khí đốt trên biển Đông theo đúng kế hoạch là trong tháng 12. 
 
Mặt khác, Ủy ban giao dịch công bằng sáng ngày 4/12 cũng đã mở cuộc họp khẩn giữa các cán bộ cấp Vụ trưởng trở lên, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban. 
 
Các doanh nghiệp cũng đang theo dõi chặt chẽ tác động từ vụ thiết quân luật. Trong đêm ngày 3/12 và sáng ngày 4/12, ban lãnh đạo tập đoàn SK đã thảo luận về tác động của vụ việc tới thị trường và tập đoàn. Hãng điện tử LG có trụ sở ở Yeouido (Seoul) đã khuyến nghị một số nhân viên làm việc tại nhà, đề phòng tình trạng hỗn loạn trước trụ sở Quốc hội gần đó. Hãng điện tử Samsung thì vẫn triển khai các lịch trình theo đúng dự kiến, trong đó có việc tái cơ cấu vào ngày 4/12.

Lựa chọn của ban biên tập