Vụ việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào đêm 3/12 rồi rút lại sau 6 tiếng đang gây lo ngại lớn cho nền kinh tế Hàn Quốc.
Chủ tịch Giải vô địch đối kháng đỉnh cao (UFC) Mỹ Dana White, một trong những người thân cận nhất với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đã hủy chuyến thăm Hàn Quốc để xem các trận đấu võ thuật sau sự kiện thiết quân luật. Một số quốc gia như Anh và Mỹ đã đưa ra khuyến cáo du lịch đối với Hàn Quốc, dẫn đến việc một số du khách nước ngoài có ý định hủy kế hoạch du lịch.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc Rhee Chang-yong trong buổi gặp gỡ với báo giới cho biết kinh tế cũng là một lĩnh vực khiến quốc tế lo ngại về Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Vụ thiết quân luật lần này đã tạo ra cú sốc lớn đối với nước ngoài hơn so với trong nước, làm dấy lên lo ngại về những diễn biến trong tương lai. Tuy nhiên, ông Rhee nhận định sự kiện thiết quân luật lần này thuần túy là về chính trị, không liên quan đến các yếu tố kinh tế cơ bản, nên có thể sẽ không gây ảnh hưởng đến tín nhiệm quốc gia. Nếu không có thêm cú sốc nào mới, tỷ giá hối đoái won-USD sẽ quay trở lại mức như trước đây.
Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok trong buổi phỏng vấn với hãng tin Bloomberg (Mỹ) khẳng định tác động của vụ thiết quân luật đối với thị trường và kinh tế Hàn Quốc chỉ ở mức rất hạn chế vì biện pháp thiết quân luật khẩn cấp đã được bãi bỏ một cách nhanh chóng theo đúng quy định của pháp luật. Ông Choi cũng cho rằng những lo ngại về việc Hàn Quốc có thể rơi vào suy thoái kinh tế là quá mức. Phó Thủ tướng Choi nhấn mạnh thị trường đang vận hành tốt và dần tìm lại sự ổn định. Nếu biến động ngắn hạn gia tăng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp thanh khoản không giới hạn ra thị trường.
Theo báo cáo của 8 ngân hàng đầu tư toàn cầu, trong đó có Citibank Korea, triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2025 đã giảm 0,2% so với dự báo một tháng trước. Điều này cho thấy ngay cả trước khi xảy ra vụ thiết quân luật, nền kinh tế Hàn Quốc đã đối mặt với nhiều bất ổn.