Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc Rhee Chang-yong, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Kim Byung-hwan và Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính Lee Bok-hyun ngày 9/12 đã tổ chức cuộc họp khẩn về kinh tế vĩ mô và các vấn đề tài chính nổi cộm, rà soát xu hướng thị trường tài chính và ngoại hối, nhất trí dồn toàn lực để thực thi các biện pháp ổn định thị trường.
Tại cuộc họp, các quan chức nhận định trong bối cảnh bất ổn trong và ngoài nước vẫn còn tồn tại, các cơ quan liên quan cần duy trì hệ thống phối hợp khẩn cấp chặt chẽ hơn và huy động mọi nguồn lực để giảm thiểu tác động từ tình hình chính trị đến lĩnh vực kinh tế.
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ cung cấp thanh khoản không giới hạn cho đến khi thị trường chứng khoán, trái phiếu, vốn ngắn hạn và ngoại tệ bình ổn hoàn toàn. Theo đó, các biện pháp ổn định thị trường như quỹ ổn định thị trường trái phiếu quy mô tối đa 40.000 tỷ won (27,86 tỷ USD) và chương trình mua vào trái phiếu doanh nghiệp (CP) vẫn đang tiếp tục được triển khai. Chính phủ cũng cam kết thực hiện mọi biện pháp ổn định thị trường ngay lập tức theo kế hoạch ứng phó đã được chuẩn bị trước.
Đối với thị trường chứng khoán, 30 tỷ won (20,9 triệu USD) đã được rót cho Quỹ tăng giá trị, dự kiến sẽ được cung cấp thêm 70 tỷ won (48,76 triệu won) trong tuần này và 30 tỷ won vào tuần tới. Ngoài ra, quỹ thứ hai có quy mô 300.000 tỷ won (209 triệu USD) cũng dự kiến được thành lập thêm vào tuần sau.
Trên thị trường trái phiếu, Chính phủ sẽ mua lại khẩn cấp trái phiếu chính phủ hoặc mua trái phiếu chính phủ trực tiếp từ Ngân hàng trung ương khi cần thiết. Đối với thị trường ngoại hối và vốn ngoại tệ, các biện pháp như mua vào trái phiếu theo thỏa thuận mua lại chứng khoán (RP) sẽ được thực hiện để cung cấp đầy đủ thanh khoản ngoại tệ.
Bên cạnh đó, các quan chức tham gia cuộc họp cũng quyết định tăng cường trao đổi với các tổ chức quốc tế nhằm đảm bảo tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc không bị ảnh hưởng. Cụ thể, Phó Thủ tướng sẽ gửi thư tới các tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế, cơ quan tài chính quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng tài chính các nước lớn, và các ngân hàng đầu tư quốc tế (IB); cũng như phái cử Đại sứ về hợp tác tài chính quốc tế tới các tổ chức quốc tế và các nước lớn.
Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế và dân sinh 24/24 giờ thông qua Nhóm chuyên trách rà soát tình hình kinh tế và tài chính, dưới sự dẫn dắt của Hội nghị các Bộ trưởng hữu quan về kinh tế do Phó Thủ tưởng phụ trách kinh tế chủ trì. Chính phủ cam kết sẽ có biện pháp xử lý sớm, đầy đủ và cứng rắn trước các yếu tố gây bất ổn thị trường.