Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Vụ thiết quân luật tác động tới ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc

Write: 2024-12-09 17:14:47Update: 2024-12-09 18:24:14

Vụ thiết quân luật tác động tới ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một số nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc nhận định vẫn chưa rõ hợp đồng xuất khẩu thêm xe tăng K2 của Hàn Quốc với Ba Lan liệu có thể được ký kết trong năm nay hay không. 
 
Nguồn tin này cho biết dựa theo các nội dung đề cập gần đây, Ba Lan đang tỏ thái độ không cần vội vàng ký kết hợp đồng nhập khẩu vũ khí với Hàn Quốc, nên việc ký kết hợp đồng từ nay tới cuối năm 2024 có thể sẽ gặp khó khăn. 
 
Ba Lan cũng lo ngại về tình hình chính trị tại Hàn Quốc hiện tại sau vụ Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ ban bố thiết quân luật trong đêm 3/12 rồi bãi bỏ sau 6 tiếng. 
 
Trước đó, Chính phủ Ba Lan đang trong quá trình gấp rút đàm phán hợp đồng lần hai, nhập thêm 820 xe tăng K2 với hãng Hyundai Rotem của Hàn Quốc, quy mô cao gấp 4 lần so với số lượng 180 xe tăng trong hợp đồng lần thứ nhất. Giá trị hợp đồng mới khoảng 9.000 tỷ won (6,27 tỷ USD). 
 
Giới doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đã ký kết hợp đồng khung về việc xuất khẩu vũ khí với Ba Lan vào tháng 7/2022 có giá trị cực lớn. Tháng 8 cùng năm, hai bên ký kết hợp đồng thứ nhất với giá trị 12,4 tỷ USD, trong đó Ba Lan nhập khẩu 180 xe tăng K2, 212 khẩu pháo tự hành K-9 và 48 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50. 
 
Sau đó, từ tháng 12 năm ngoái, công ty Hanwha Aerospace bắt đầu bàn giao 152 pháo tự hành K-9 cho Ba Lan. Hai bên đang đàm phán tiếp hợp đồng lần hai một cách khá thuận lợi, nhưng bất ngờ xảy ra vụ thiết quân luật tại Hàn Quốc, nên chưa rõ liệu doanh nghiệp Hàn Quốc có thể xuất khẩu xe tăng K2 trong năm nay cho phía Ba Lan hay không. Xe tăng K2 là vũ khí có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong hợp đồng lần hai. 
 
Giới doanh nghiệp lo ngại trong bối cảnh tình hình chính trị trong nước có thể bất ổn kéo dài sau khi nỗ lực luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Quốc hội của phe đối lập bị thất bại, ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc có thể trở thành "trẻ mồ côi" trên thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới, vốn thiên về các hợp đồng liên Chính phủ. 
 
Do ảnh hưởng của vụ thiết quân luật, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov đã hủy lịch trình thăm cơ sở sản xuất trực thăng cơ động trong chuyến thăm Hàn Quốc gần đây và về nước sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Thủ tướng Thụy Điển vốn quan tâm tới ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc cũng đã hủy lịch thăm Hàn Quốc từ ngày 5-7/12. 
 
Giới doanh nghiệp lo ngại vụ thiết quân luật sẽ tác động xấu tới động lực xuất khẩu vũ khí Hàn Quốc tại cả khu vực Trung Đông, một thị trường xuất khẩu chiến lược mới sau châu Âu.

Lựa chọn của ban biên tập