Quốc hội Hàn Quốc ngày 10/12 đã mở phiên họp toàn thể, biểu quyết thông qua dự thảo ngân sách năm 2025 với 183 phiếu thuận, 94 phiếu chống và 1 phiếu trắng trên tổng số 278 nghị sĩ tham dự cuộc họp.
Dự thảo ngân sách lần này có quy mô 673.300 tỷ won (470,5 tỷ USD), đã bị cắt giảm 4.100 tỷ won (2,86 tỷ USD) so với dự thảo ban đầu mà Chính phủ đề xuất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, dự thảo ngân sách do Chính phủ đệ trình đã bị phe đối lập đơn phương sửa đổi và thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội.
Ngay trước thềm cuộc họp cùng ngày, chính giới đã không đạt được thỏa thuận về khoản tăng ngân sách cho phiếu mua hàng khu vực (một loại phiếu hoặc thẻ được phát hành và sử dụng trong một khu vực nhất định nhằm kích thích tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế địa phương).
Cụ thể, ngân sách dự phòng đã bị cắt giảm một nửa, từ 4.800 tỷ won (3,35 tỷ USD) xuống còn 2.400 tỷ won (1,67 tỷ won), ngân sách để trả lãi trái phiếu Nhà nước bị giảm 500 tỷ won (349,4 triệu USD). Các khoản hoạt động đặc biệt cho Văn phòng Tổng thống, Viện Kiểm sát và Cảnh sát đã bị cắt hoàn toàn.
Trong khoản ngân sách cho "Dự án Cá voi xanh" nhằm thăm dò mỏ dầu khí ở vùng nước sâu trên vùng biển phía Đông cũng bị giảm 49,7 tỷ won (34,73 triệu USD) và ngân sách cho dự án xây dựng công viên Yongsan bị cắt 22,9 tỷ won (16 triệu USD).
Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách Park Jeung thuộc đảng Dân chủ đồng hành cho biết quy mô bị cắt giảm chỉ bằng 0,6% dự thảo ngân sách mà Chính phủ đưa ra, nên ý kiến cho rằng việc cắt mạnh ngân sách sẽ gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp là hoàn toàn vô căn cứ.
Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đã yêu cầu Chính phủ bắt tay vào chuẩn bị lập ngân sách bổ sung ngay khi thực thi ngân sách năm 2025. Mặc dù Chính phủ để ngỏ sẽ không vội lập ngân sách bổ sung ngay, nhưng với tình hình kinh tế và điều kiện bên ngoài gần đây thì việc thảo luận ngân sách bổ sung ngay từ đầu năm tới là điều khó có thể tránh khỏi.
Ngoài ra, Quốc hội cũng đã thông qua 20 dự luật liên quan đến ngân sách, bao gồm dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập, nhằm hoãn việc bãi bỏ đánh thuế thu nhập từ đầu tư tài chính và áp thuế tài sản ảo thêm hai năm.