Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Ông Pak Thae-song trở thành tân Thủ tướng Bắc Triều Tiên

Write: 2024-12-30 14:00:22Update: 2024-12-30 16:00:54

Ông Pak Thae-song trở thành tân Thủ tướng Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/12 đưa tin tại Hội nghị toàn thể lần thứ 11 Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII diễn ra từ ngày 23-27/12 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã tiến hành thay thế một loạt cán bộ chủ chốt. Trong đó, ông Pak Thae-song được bầu làm tân Thủ tướng, thay cho ông Kim Tok-hun. 
 
Sinh năm 1955, ông Pak Thae-song được biết đến là một trong những nhân vật thân cận nhất của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Ông từng tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra tại Trung tâm vũ trụ Vostochny vào năm 2023. 
 
Tân Thủ tướng miền Bắc từng giữ các chức vụ như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Pyongan. Với quyết định bổ nhiệm mới lần này, ông Pak cũng trở thành ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. 
 
Về phần mình, sau 4 năm 4 tháng giữ cương vị Thủ tướng, ông Kim Tok-hun lui về làm Bí thư Kinh tế kiêm Trưởng Ban Kinh tế của đảng Lao động. Ông Kim từng được bầu làm Thủ tướng vào tháng 8/2020 ở độ tuổi khá trẻ là 59, bao quát về lĩnh vực kinh tế của Bắc Triều Tiên. 
 
Mặt khác, Thứ trưởng Quốc phòng Kim Jong-gwan được bầu làm Phó Thủ tướng. Ông Kim Jong-kwan từng có mặt trong đoàn tháp tùng Chủ tịch Kim thăm Nga vào tháng 9 năm ngoái.  
 
Việc một quan chức quân đội được giao chức Phó Thủ tướng phụ trách về chính sách kinh tế là một điều khá hiếm thấy, được phân tích là nhằm thuận tiện cho việc hỗ trợ quân sự cho Nga và sử dụng thứ mà Matxcơva đáp lại vào việc phát triển kinh tế. Ngoài ra, sự bổ nhiệm này còn cho thấy miền Bắc có ý đồ tích cực huy động binh lực quân đội hơn nữa vào việc xúc tiến chính sách phát triển địa phương "20x10". 
 
Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng đã bầu Tổng tham mưu trưởng quân đội Ri Yong-gil và Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui làm ủy viên Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng. Quyết định này cho thấy bà Choe được ghi nhận về công lao trong quá trình thắt chặt quan hệ với Matxcơva, còn ông Ri thì liên quan tới việc miền Bắc cử binh lực sang Nga.

Lựa chọn của ban biên tập