Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 3/1 cho biết tổng giá trị hợp đồng trúng thầu xây dựng ở nước ngoài lũy kế của doanh nghiệp trong nước tính đến tháng 11 năm ngoái đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, lần đầu vượt ngưỡng mốc này sau 59 năm kể từ khi công ty xây dựng Hyundai trúng thầu dự án xây dựng đầu tiên ở nước ngoài (xây dựng đường cao tốc tại Thái Lan) vào tháng 11/1965.
Ngành xây dựng của Hàn Quốc đã tăng tốc ký kết nhiều hợp đồng vào cuối năm ngoái để đạt được thành tích trên bất chấp các điều kiện đối ngoại khó khăn, tạo động lực lớn cho tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, quy mô trung thầu xây dựng ở nước ngoài của doanh nghiệp trong năm 2024 đã không đạt được mục tiêu mà Chính phủ đề ra là 40 tỷ USD, nhưng cũng là mức cao nhất sau 9 năm kể từ năm 2015 (46,1 tỷ USD). Theo thống kế của Hiệp hội các nhà thầu quốc tế Hàn Quốc (ICAK), giá trị hợp đồng trúng thầu tại nước ngoài của 11 tháng năm ngoái đạt 32,69 tỷ USD.
Vào thời kỳ hoàng kim, giá trị hợp đồng xây dựng ở nước ngoài năm 2010 từng đạt tới 71,6 tỷ USD, nhưng sau đó giảm mạnh do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và sự sụt giảm các dự án ở Trung Đông, chỉ còn 22,3 tỷ USD vào năm 2019. Tuy nhiên, con số này đã tăng trở lại và đạt 30,6 tỷ USD vào năm 2021, 31 tỷ USD vào năm 2022 và 33,3 tỷ USD vào năm 2023, đà tăng ba năm liên tiếp.
Năm ngoái, khu vực Trung Đông dẫn đầu về giá trị hợp đồng thầu xây dựng. Tỷ trọng các hợp đồng xây dựng tại Trung Đông, vốn chiếm 34% năm 2022, đã tăng lên khoảng 50% năm 2023, nhờ các dự án lớn như xây dựng nhà máy lọc dầu Amiral (5,08 tỷ USD) tại Ả-rập Xê-út của công ty xây dựng Hyundai. Đặc biệt là vào tháng 4/2024, Samsung E&A và công ty xây dựng GS đã trúng gói thầu trị giá 6,08 tỷ USD với Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí quốc doanh Ả-rập Xê-út, để xây dựng nhà máy lưu trữ và xử lý khí đốt Fadhili, trở thành dự án thầu xây dựng lớn nhất mà một doanh nghiệp Hàn Quốc trúng được tại Ả-rập Xê-út.