Quyền Tổng thống kiêm Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 10/1 đã chủ trì buổi tọa đàm về kinh tế vĩ mô và tài chính, tiến hành rà soát tình hình thị trường tài chính trong nước.
Tham dự buổi tọa đàm có Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Rhee Chang-yong, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Kim Byung-hwan, Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Lee Bok-hyun.
Quyền Tổng thống Choi đánh giá biến động trên thị trường tài chính, ngoại hối gần đây đang giảm nhẹ dần, nhưng vẫn chưa thể an tâm về tình hình hiện nay xét tới bất ổn trong và ngoài nước. Các cơ quan phải duy trì cảnh giác cao độ, rà soát và đối phó với thị trường tài chính và ngoại hối 24/24 giờ, dốc toàn lực để quản lý nền kinh tế một cách ổn định nhất.
Đặc biệt, giá cổ phiếu trong nước gần đây đang có chiều hướng hồi phục, các cơ quan cần đẩy nhanh nỗ lực cải thiện thị trường vốn như hỗ trợ thuế để nâng cao giá trị doanh nghiệp, cải thiện cơ cấu quản trị của doanh nghiệp.
Đây là lần thứ hai ông Choi tổ chức cuộc họp với người đứng đầu các cơ quan về tài chính (Hội nghị F4) kể từ sau ngày 3/1. Quyền Tổng thống cho biết sẽ tổ chức buổi tọa đàm này hàng tuần.
Vào ngày 9/1, ông Choi đã họp trực tuyến với nhân sự cấp cao của ba công ty xếp hạng tín nhiệm lớn toàn cầu là Moody's, S&P và Fitch cho biết các cơ quan hữu quan như Bộ Kế hoạch và tài chính, Ngân hàng trung ương và Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc sẽ dốc toàn lực để ổn định thị trường trong nước. Quyền Tổng thống đánh giá thị trường tài chính, ngoại hối Hàn Quốc đã hồi phục ở mức độ nhất định sau vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái.
Ông Choi khẳng định mọi hệ thống quốc gia của Hàn Quốc, bao gồm cả lĩnh vực kinh tế và phi kinh tế, đều đang được vận hành bình thường. Quyền Tổng thống giới thiệu với các hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế về cơ chế tham vấn giữa Chính phủ và chính giới ra mắt ngày 9/1 vừa qua. Ông Choi nhấn mạnh thông qua cơ chế này, các dự luật về dân sinh sẽ sớm được thông qua, các chính sách ổn định dân sinh, thúc đẩy kinh tế sẽ được triển khai một cách trôi chảy.
Ba hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế đánh giá cao sự trao đổi nhanh chóng và minh bạch của Chính phủ Seoul về tình hình hiện tại. Mặc dù tình hình bất ổn chính trị của Hàn Quốc hiện chỉ tác động hạn chế tới kinh tế, nhưng nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới quyết định đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp.