Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/10 đã mở cuộc họp của Ủy ban Chính sách tiền tệ lần đầu tiên trong năm nay, quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức hiện hành là 3%/năm.
BOK nhận định lạm phát bắt đầu ổn định và quy mô nợ hộ gia đình cũng đã giảm, nhưng rủi ro chính trị gia tăng đã kìm hãm tăng trưởng kinh tế, khiến tỷ giá hối đoái won-USD biến động nghiêm trọng. Cơ quan này cũng nhấn mạnh cần chú ý đến những tác động từ việc chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump nhiệm kỳ thứ hai ra mắt vào tuần tới và tốc độ giảm lãi suất cơ bản của Mỹ có thể chậm hơn dự kiến.
Theo đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc khẳng định đây vẫn còn là thời điểm quá sớm để đánh giá tác động của những bất ổn chính trị, cần duy trì lãi suất ở mức hiện tại và theo dõi thêm các diễn biến.
Lãi suất cơ bản của Hàn Quốc từng đóng băng trong 13 tháng liên tiếp kể từ tháng 2/2023 đến tháng 8/2024, nhưng sau đó giảm 0,25% trong hai lần liên tiếp vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái.