Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 17/1 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới tháng 1/2025", trong đó dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 3,3% trong năm nay, tăng 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái.
Cụ thể, IMF dự báo tỷ lệ tăng trưởng của nhóm 41 nước phát triển, như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản là 1,9%. Đặc biệt, Quỹ Tiền tệ quốc tế nâng mạnh 0,5% dự báo với Mỹ lên 2,7%, phản ánh các điều kiện tài chính ổn định như xu hướng gia tăng tiêu dùng, chính sách tiền tệ nới lỏng của Washington.
Ngược lại, tăng trưởng của khu vực châu Âu như Đức, Pháp, Ý được dự báo sẽ chậm lại do căng thẳng địa chính trị tiếp diễn, lĩnh vực chế tạo tăng trưởng yếu.
Đặc biệt, IMF hạ 0,2% dự báo với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc, xuống còn 2%. Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đang đưa ra dự báo là 1,8%, Ngân hàng trung ương (BOK) là 1,9%, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 2,1%.
IMF nhận định các yếu tố rủi ro kéo nền kinh tế đi xuống đang nhiều hơn các tín hiệu tích cực. Trong đó, chính sách tài khóa mở rộng và nới lỏng quy chế của Mỹ có thể ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế của Washington trong ngắn hạn, nhưng về trung và dài hạn có thể khiến lãi suất trái phiếu trên toàn thế giới tăng, các nhà đầu tư rút vốn khỏi các nước mới nổi, đe dọa nền kinh tế thế giới.
Việc Mỹ tăng cường chính sách bảo hộ mậu dịch và siết chặt người nhập cư có thể khiến mâu thuẫn thương mại sâu sắc hơn, gây ảnh hưởng tới nguồn cung lao động, tác động tiêu cực tới cả kinh tế Mỹ và thế giới.
IMF khuyến cáo các nước điều chỉnh chính sách tiền tệ phù hợp với tình hình nước mình như giá cả, tăng trưởng và tuyển dụng. Ngoài ra, các nước cũng cần nỗ lực để củng cố nền tảng tài chính lành mạnh, bảo vệ tầng lớp yếu thế; mặt khác cần nỗ lực tái cơ cấu để nâng cao năng suất, đẩy mạnh hợp tác thương mại đa phương để phòng ngừa nguy cơ phân mảnh thương mại.