Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/1 công bố ước tính tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay sẽ giảm đi khoảng 0,2%, chủ yếu là tiêu thụ nội địa, do ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị, tâm lý kinh tế thu hẹp sau vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái.
Trong triển vọng đưa ra vào tháng 11/2024, BOK dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 1,9% trong năm nay. Có thể thấy Ngân hàng trung ương đang cân nhắc hạ 0,2-0,3% dự báo trong đợt công bố điều chỉnh vào ngày 25/1 tới, trong đó có 0,2% là do ảnh hưởng từ vụ thiết quân luật.
Giả sử tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay là 1,9%, thì Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ là 2.335.437 tỷ won (1.622 tỷ USD), nếu giảm đi 0,2% thì có nghĩa là giảm đi 4.584 tỷ won (3,18 tỷ USD), tương đương 2.330.853 tỷ won (1.621 tỷ USD).
Ngoài ra, vụ thiết quân luật cũng đã tác động lớn tới GDP quý IV. Trong công bố sắp sửa đưa ra của BOK, tỷ lệ tăng trưởng quý IV/2024 được dự báo chỉ dừng ở mức 0,2%, chưa bằng một nửa dự báo đưa ra trước đó là 0,5%. Như vậy, GDP thực tế của cả năm ngoái sẽ là 2.290.174 tỷ won (1.594 tỷ USD) nếu GDP của quý IV giảm 0,2%, và sẽ là 2.291.891 tỷ won (1.595 tỷ USD) nếu GDP của quý IV là 0,5%, cho thấy sự chênh lệch 1.717 tỷ won (1,19 tỷ USD).
Tổng hợp kết quả trên có thể hiểu là vụ thiết quân luật đã gây sụt giảm 6.310 tỷ won (4,38 tỷ USD) GDP.
Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng tác động trực tiếp, gián tiếp từ vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái tới toàn bộ nền kinh tế còn lớn hơn rất nhiều. Nếu tình hình bất ổn chính trị hiện nay không được giải tỏa sớm thì quy mô ảnh hưởng tới kinh tế sẽ còn tiếp tục gia tăng.
Ngân hàng Citibank, một ngân hàng đầu tư quốc tế, gần đây đã hạ triển vọng kinh tế Hàn Quốc năm nay từ 1,6% xuống 1,5%, xuất phát từ nhận định Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc dự kiến sẽ ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào trung tuần tháng 3.