Một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 21/1 phân tích bài phát biểu nhậm chức hôm 20/1 (giờ địa phương) của Tổng thống Mỹ Donald Trump có ít nội dung ảnh hưởng trực tiếp tới Hàn Quốc, nhưng dự kiến tân lãnh đạo Nhà Trắng sẽ ban bố các sắc lệnh hành chính để triển khai các bước đi cụ thể từ tuần này.
Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Trump tuyên bố về nguyên tắc chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch như đẩy mạnh thuế quan, nhưng không đưa ra các biện pháp cụ thể cũng như không đề cập trực tiếp tới Hàn Quốc.
Bộ Công nghiệp đang lập ra một nhóm chuyên trách giám sát 24/24 giờ xu hướng các sắc lệnh hành chính của Chính phủ Mỹ trong thời gian tới. Trước đó, Bộ đã cử nhân lực mang tính chất là "nhóm đối phó nhanh" tới Washington, xét thấy tân Tổng thống Mỹ có thể ban hàng loạt sắc lệnh hành chính ảnh hưởng tới Hàn Quốc trong giai đoạn đầu mới nhậm chức.
Chính phủ Seoul cho rằng ông Trump sẽ cụ thể hóa các chính sách thương mại theo đường lối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch một cách dần dần chứ không phải ngay lập tức.
Trong suốt chiến dịch tranh cử, Hàn Quốc nằm ngoài đối tượng ưu tiên của ông này trong việc gia tăng sức ép thương mại. Trong số những nước nằm trong top đầu về thâm hụt thương mại đối với Mỹ, ông Trump tập trung gây sức ép với một số nước như Trung Quốc, Mexico và Canada, lấy lý do chính là các vấn đề biên giới, ma túy.
Về vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng, ông Trump cũng nhắm tới châu Âu nhiều hơn là Hàn Quốc. Một quan chức thương mại Hàn Quốc phân tích rằng Chính phủ mới của ông Trump có nhiều vấn đề ưu tiên khác, nên Hàn Quốc không nằm trong những nghị sự hàng đầu, đây là một điều có lợi đối với Seoul.
Chính phủ đang có kế hoạch làm nổi bật vai trò của Hàn Quốc là một đối tác trọng tâm trong các ngành công nghiệp quan trọng của Mỹ,bao gồm cả ngành đóng tàu, và sẽ có thể giúp Washington tăng cường an ninh kinh tế, từ đó gia tăng tối đa cơ hội hợp tác với Chính phủ Tổng thống Trump.