Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 26/1 công bố trong số 269 thí sinh đỗ kỳ thi chứng chỉ hành nghề y thứ 89 công bố ngày 22/1 vừa qua, có 52 người (19,3%) là tốt nghiệp đại học y tại nước ngoài.
Trong đó, có 39 người theo học ngành Y tại Hungary, chiếm nhiều nhất. Sau đó là những thí sinh tốt nghiệp các trường y ở Mỹ, Anh, Nga, mỗi nước từ 1 đến 2 người.
Số người tốt nghiệp các trường đại học y tại nước ngoài chiếm tỷ lệ lớn trong kỳ thi vừa qua được phân tích là bởi phần lớn sinh viên ngành Y trong nước đã xin nghỉ học tập thể để phản đối chính sách nâng chỉ tiêu ngành Y của Chính phủ Hàn Quốc hồi tháng 2 năm ngoái.
Số đối tượng dự kiến tham gia kỳ thi vừa rồi là hơn 3.200 người, gồm sinh viên ngành Y năm thứ 4, những người thi trượt kỳ thi trước, sinh viên tốt nghiệp đai học y tại nước ngoài, nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 10% số này ứng tuyển. Các sinh viên năm thứ 4, vốn chiếm phần lớn, đã không nộp hồ sơ do đang nghỉ học.
Trong các kỳ thi thứ 88 và 87 trước đó, số lượng thí sinh đỗ lần lượt là 3.045 người và 3.181 người, trong đó số người tốt nghiệp đại học y tại nước ngoài lần lượt là 25 người và 32 người, chỉ chiếm khoảng 1%.
Mặt khác, các bệnh viện trong nước dự kiến sẽ đăng tuyển bác sĩ thực tập nửa đầu năm 2025 trong vòng từ ngày 3-4/2 tới. Đối tượng đăng tuyển là người đã đỗ kỳ thi chứng chỉ hành nghề y và những bác sĩ thực tập đã xin nghỉ vào năm ngoái.
Trong khi các bác sĩ nội trú vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại làm việc, thêm vào đó số người đỗ kỳ thi chứng chỉ hành nghề y năm nay lại ở mức thấp, dự kiến số hồ sơ đăng ký thực tập tại các bệnh viện năm nay cũng sẽ ít hơn nhiều so với chỉ tiêu đăng tuyển.