Tại cuộc họp cán bộ cấp cao của Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 2/1, Quyền Tổng thống, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Choi Sang-mok đã chỉ đạo các ban ngành hữu quan rà soát chặt chẽ ảnh hưởng từ Sắc lệnh hành chính tăng thuế của Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các doanh nghiệp trong nước.
Cùng ngày, ông Trump đã ký tên vào Sắc lệnh hành chính có nội dung đánh thêm 25% thuế đối với hàng hóa Mexico và Canada, 10% với hàng hóa Trung Quốc, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/2.
Mặt khác, Quyền Tổng thống Choi nhấn mạnh Quốc hội cần thông qua sớm dự luật đặc biệt về chíp bán dẫn. Ông Choi bày tỏ hoan nghênh quá trình thảo luận sôi nổi về dự luật chíp bán dẫn gần đây; kỳ vọng dự luật sẽ được thảo luận sớm trong cuộc họp giữa Chính phủ và Quốc hội thời gian tới để vực dậy kinh tế và dân sinh.
Quyền Tổng thống chỉ ra rằng dự luật này là thiết yếu để duy trì năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp chíp bán dẫn của Hàn Quốc, và sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Tổng thống Trump đã dự báo sẽ đánh thuế với các ngành chíp bán dẫn, thép, nhôm, dầu mỏ. Đặc biệt, Hàn Quốc có thể sẽ chịu cú sốc lớn nếu Mỹ áp thêm thuế với chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Seoul.
"Cuộc chiến thuế quan" của ông Trump sẽ có thể làm lung lay môi trường xuất khẩu của Hàn Quốc. Xuất khẩu sang Mỹ của Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, sẽ bị giảm, dự kiến sẽ kéo tụt xuất khẩu hàng hóa trung gian của Hàn Quốc sang Trung Quốc. Tuy nhiên, cùng lúc đó, hàng hóa Hàn Quốc cũng có cơ hội bù đắp "chỗ trống" của Trung Quốc tại thị trường Mỹ.
Vấn đề đặt ra là các thị trường khác ngoài Mỹ. Trung Quốc là nước xuất khẩu nhiều thứ hai sang Mỹ, khi 13,5% hàng hóa nhập khẩu của Washington là từ Bắc Kinh. Một khi hàng hóa Trung Quốc bị đẩy ra ngoài thị trường Mỹ thì sẽ lại tỏa ra các nước khác. Các mặt hàng của Trung Quốc, từ tivi cho tới tủ lạnh, xe điện đều không thua kém gì về tính năng, nên cuộc cạnh tranh với hàng hóa Trung Quốc ở khắp nơi trên toàn thế giới sẽ càng trở nên khốc liệt hơn.
Một vấn đề khác là Trung Quốc hay châu Âu sẽ có biện pháp đáp trả như tăng thuế tương tự với Mỹ. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo cuộc chiến thuế quan của Trump sẽ kéo tụt 0,8% tỷ lệ tăng trưởng thế giới năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc xuất khẩu Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ bị giảm, ít có cơ hội tăng.