Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cùng Tổng công ty khí gas Hàn Quốc (KOGAS) ngày 3/2 xác nhận công ty chuyên đánh giá công nghệ biển sâu của Mỹ ACT-Geo cuối năm ngoái đã tiến hành đánh giá bổ sung về tiềm năng của bồn trũng Ulleung, và trình nộp báo cáo cho KOGAS.
Bồn trũng Ulleung là nơi Hàn Quốc đang tiến hành dự án phát triển mỏ khí đốt biển sâu (biển Đông), còn gọi là "Dự án Cá voi xanh". Trong báo cáo trên, công ty của Mỹ cho biết đã phát hiện 14 cấu trúc triển vọng mới, nhiều khả năng có mỏ dầu khí ở bồn trũng Ulleung với trữ lượng tối đa hơn 5 tỷ thùng. KOGAS đặt tên cho cấu trúc triển vọng này là "Goblin Shark" (Cá mập yêu tinh), và cho biết vẫn chưa tiến hành kiểm chứng trong giai đoạn hiện nay.
Vào tháng 6 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc công bố kết quả phân tích cho thấy vùng biển ngoài khơi vịnh Yeongil, thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang, phía Đông Nam Hàn Quốc) nhiều khả năng có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt đạt tối đa 14 tỷ thùng.
Từ ngày 20/1 vừa qua, KOGAS đã khoan thăm dò mũi đầu tiên tại cấu trúc "Cá voi xanh". Sau khi phân tích kết quả của mũi khoan thăm dò thứ nhất này, KOGAS sẽ đưa ra công bố chính thức trong nửa đầu năm nay
Trong trường hợp kết luận rằng tại khu vực bồn trũng Ulleung có mỏ dầu khí trên 5 tỷ thùng, thì tổng cộng trữ lưỡng tài nguyên khí đốt thăm dò trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc sẽ tăng từ tối đa 14 tỷ thùng lên 19 tỷ thùng.