Cục trưởng Cục Kinh tế và thương mại thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Shin Seung-chul ngày 6/2 dự báo cán cân vãng lai năm 2025 của Hàn Quốc sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách thương mại của Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Shin chỉ ra rằng gần đây, Chính phủ mới của Washington đã công bố nhiều chính sách thương mại, khiến các đối tác thương mại lớn của Mỹ có đối sách ứng phó, làm bất ổn gia tăng.
Nhìn lại nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, do quy mô thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc đối với Mỹ lớn, nên Seoul đã đối phó bằng việc tăng nhập khẩu năng lượng từ Washington. Nếu lần này Chính phủ mới của ông Trump gia tăng sức ép thương mại, thì Hàn Quốc có khả năng sẽ lại áp dụng biện pháp tương tự.
Ngoài chính sách thương mại của Mỹ thì còn nhiều biến số khác liên quan tới xuất nhập khẩu có thể ảnh hưởng tới cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong năm nay, nên BOK phải tiến hành rà soát tổng hợp. Biến số quan trọng nhất chính là sự thay đổi môi trường thương mại toàn cầu và diễn biến ngành công nghệ thông tin, chíp bán dẫn, mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc.
Tháng 11 năm ngoái, BOK dự báo cán cân vãng lai năm nay sẽ thặng dư 80 tỷ USD, ít hơn so với năm 2024. Lần này, Ngân hàng trung ương cho rằng vẫn chưa thể nói trước về việc có điều chỉnh hay hạ dự báo trên hay không, mà cần phải kiểm tra lại nhiều yếu tố.