Chính giới Hàn Quốc vẫn tiếp tục công kích lẫn nhau liên quan tới phiên tòa xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol và việc xúc tiến luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân liên tục đặt ra vấn đề về tính công bằng của Tòa án Hiến pháp. Đảng này chỉ trích Tòa án Hiến pháp đang ngang nhiên coi thường nguyên tắc của Luật tố tụng hình sự, có nội dung quy định không được phép sử dụng biên bản thẩm vấn của Viện Kiểm sát làm chứng cứ trong phiên tòa nếu chưa được đương sự đồng ý.
Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Kweon Seong-dong nhấn mạnh nếu các thẩm phán Tòa án Hiến pháp tự ý diễn giải luật, chà đạp nhân quyền thì đây không còn là pháp trị, mà chỉ là "nhân trị" của Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Moon Hyung-bae.
Ông Kweon đã tới trụ sở Tòa án Hiến pháp để bày tỏ lập trường phản đối, đồng thời hối thúc Tòa án Hiến pháp sớm ra quyết định đối với vụ xét xử luận tội Thủ tướng Han Duck-soo.
Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành thì đặt vấn đề về bài phát biểu trước Quốc hội của Đại diện đảng cầm quyền ngày 11/2. Đảng đối lập cho rằng việc đảng cầm quyền vừa xin lỗi về vụ thiết quân luật, vừa phản đối việc luận tội ông Yoon và thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt là không hề có sự chân thành. Đảng Dân chủ đồng hành hối thúc đảng Sức mạnh quốc dân phải kỷ luật và khai trừ Tổng thống Yoon Suk Yeol khỏi đảng.
Bên cạnh đó, đảng đối lập nhấn mạnh nhất định phải thông qua dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra ông Myung Tae-kyun để làm rõ động cơ ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon. Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Chan-dae bắt bớ chính khách đảng đối lập, đặt nghi ngờ rằng trong chiếc "điện thoại vàng" của ông Myung có chứa nội dung "kinh khủng" như thế nào mà Tổng thống phải huy động cả quân đội vũ trang nhằm vô hiệu hóa Quốc hội.
Trong khi đó, các nghị sĩ của đảng đối lập đã đơn phương trình dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra ông Myung Tae-kyun lên Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội. Các nghị sĩ của đảng cầm quyền đã rời khỏi phiên họp để phản đối, đồng thời ra tuyên bố chỉ trích đảng đối lập đang có ý đồ điều tra toàn diện đối với đảng Sức mạnh quốc dân.