Trong ngày đầu phiên chất vấn Chính phủ 12/2, chính giới Hàn Quốc lại rơi vào tranh cãi liên quan tới vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái và vụ xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân nêu ra nghi ngờ đảng đối lập Dân chủ đồng hành dụ dỗ cựu Tư lệnh chiến tranh đặc biệt Kwak Jong-keun.
Theo lời khai của Chỉ huy trưởng Lực lượng đặc nhiệm 707 Kim Hyun-tae, một ngày trước khi cựu Tư lệnh Kwak xuất hiện trên kênh YouTube của nghị sĩ đảng đối lập, đảng này đã nhiều lần dụ dỗ ông Kwak bằng cách đưa trước các câu hỏi và yêu cầu ông này chuẩn bị sẵn câu trả lời. Đảng đối lập còn cam kết sẽ bảo vệ cho vị cựu Tư lệnh này.
Ngoài ra, đảng Sức mạnh quốc dân còn chỉ trích Tòa án Hiến pháp đang thiên vị, khiến người dân ngày càng mất lòng tin. Nghị sĩ Sung Il-jong của đảng cầm quyền nhấn mạnh không thể để tình cảm cá nhân của thẩm phán cản trở chủ nghĩa pháp trị của Hàn Quốc, hối thúc Tòa án xét xử luận tội Tổng thống một cách công bằng.
Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì chỉ trích chính Tổng thống Yoon Suk Yeol mới là người phủ nhận chủ nghĩa pháp trị bằng việc nêu ra nghi ngờ về gian lận trong bầu cử. Việc Tổng thống và đảng cầm quyền một mực quy kết cả cuộc bầu cử diễn ra dưới thời Chính phủ đương nhiệm là gian lận không khác nào phủ nhận thể chế dân chủ tự do.
Đảng đối lập cũng đặt vấn đề về tính hợp pháp của quy trình thiết quân luật, như không soạn thảo biên bản cuộc họp Nội các diễn ra trước khi Tổng thống ban bố thiết quân luật, cũng như không đặt số hiệu nghị sự thảo luận tại cuộc họp.
Đảng Sức mạnh của dân cùng ngày đã tới trụ sở Tòa án Hiến pháp để bày tỏ lập trường phản đối, yêu cầu Tòa án đảm bảo quyền phòng vệ tối đa cho Tổng thống, ra phán quyết trước đối với vụ xét xử luận tội Thủ tướng Han Duck-soo.