Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc thông báo trong ngày 20/2 sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi về việc siết chặt quy trình kiểm tra duy trì tư cách hành nghề đối với các tài xế lái xe taxi, xe buýt và xe tải trên 65 tuổi nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông.
Tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 800.000 tài xế vận tải hành khách và hàng hóa gồm tài xế xe taxi, xe buýt và xe tải, trong đó 24% là người trên 65 tuổi. Đặc biệt, riêng đối với tài xế lái xe taxi, tỷ lệ này chiếm hơn 45%.
Chính phủ quyết định điều chỉnh lại tiêu chuẩn kiểm tra tư cách hành nghề của tài xế vận tải sau hàng loạt vụ tai nạn liên quan đến tài xế cao tuổi, điển hình là vụ tai nạn xe do đi ngược chiều tại ga Tòa thị chính Seoul vào năm ngoái. Cụ thể, Chính phủ sẽ điều chỉnh tiêu chí kiểm tra duy trì tư cách hành nghề, vốn không có hiệu quả trong khả năng phân loại năng lực vì có tỷ lệ đỗ trên 98%.
Trước đây, các tài xế chỉ bị đánh giá không đủ điều kiện khi có ít nhất 2 trên 7 hạng mục kiểm tra đạt mức thấp nhất là hạng 5. Tuy nhiên, theo dự thảo sửa đổi, các tài xế sẽ bị hạn chế tư cách hành nghề nếu có hai trong 4 hạng mục kiểm tra liên quan trực tiếp đến tai nạn giao thông bị đánh giá ở hạng 4 trở xuống.
Mặt khác, các tài xế trước đây có thể sử dụng giấy chứng nhận kiểm tra y tế từ bệnh viện để thay thế bài kiểm tra duy trì tư cách hành nghề. Tuy nhiên, quy định này sẽ bị hạn chế với nhóm tài xế trên 75 tuổi hoặc từng gây nhiều vụ tai nạn giao thông.
Hàn Quốc cũng siết chặt tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe đối với các tài xế bị mắc bệnh cao huyết áp hoặc tiểu đường, có nguy cơ bị ngất khi đang lái xe. Dù các tài xế mới bị mắc các bệnh trên cũng phải kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần.
Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ mở rộng lắp đặt thiết bị chống đạp nhầm chân ga và phanh, giảm phí bảo hiểm cho các phương tiện được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái xe như cảnh báo chệch làn đường.