Trong chuyến thăm Washington (Mỹ) kéo dài ba ngày kể từ ngày 17/2, Trợ lý Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Park Jong-won đã gặp gỡ các quan chức Chính phủ và chuyên gia nghiên cứu chính sách của Mỹ, chính thức truyền đạt lại lập trường của Seoul về chính sách thuế quan và thương mại của Washington.
Trợ lý Bộ trưởng Park đã giải thích với các quan chức Nhà Trắng, Bộ Thương mại và Văn phòng đại diện thương mại (USTR) Mỹ về mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai nước Hàn-Mỹ, đồng thời nhấn mạnh các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có những đóng góp lớn cho nền kinh tế Mỹ, như tạo ra nhiều việc làm thông qua các khoản đầu tư quy mô lớn sang xứ sở cờ hoa.
Ông Park cũng cho biết gần như toàn bộ các mặt hàng giữa hai nước đều đã được miễn thuế quan theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ. Vì vậy, Seoul đề nghị Washington không áp thuế đối ứng, cũng như các biện pháp thuế quan đối với mặt hàng thép và nhôm của Hàn Quốc.
Quan chức Hàn Quốc cũng đã đề xuất tổ chức cuộc họp cấp cao song phương trong thời gian tới để thảo luận về các vấn đề nổi cộm và mở rộng hợp tác giữa hai nước.
Mặt khác, Trợ lý Bộ trưởng Park trong cuộc gặp với các nghị sĩ Mỹ cũng nhấn mạnh chuỗi cung ứng Hàn-Mỹ đang ngày càng gắn kết hơn nhờ các khoản đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc. Vì vậy, Seoul kêu gọi Washington tiếp tục duy trì môi trường chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là khoản tiền trợ cấp theo Luật giảm lạm phát (IRA), Luật chíp bán dẫn và khoa học.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với các quan chức cấp cao của Mỹ, duy trì liên lạc với các doanh nghiệp để đảm bảo các biện pháp thương mại và thuế quan của Washington không gây ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp Hàn Quốc.