Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun ngày 25/2 đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên tại Seoul, thảo luận về phương án mở rộng hợp tác ở lĩnh vực năng lượng và thương mại.
Việt Nam vừa là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Mỹ, vừa là đối tác đầu tư, thương mại lớn nhất của Seoul tại khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, với hơn 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư.
Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên được tổ chức nhằm thảo luận về hợp tác điện nguyên tử với phía Seoul, căn cứ theo quyết định nối lại dự án nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ Việt Nam. Phía Việt Nam đã giới thiệu về chính sách điện nguyên tử gần đây của Chính phủ nước này, đề xuất hai bên mở rộng hợp tác điện nguyên tử.
Việt Nam hiện không có nhà máy điện nguyên tử. Tại Hội nghị Trung ương đảng Cộng sản tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Việt Nam đã quyết định tái khởi động dự án nhà máy điện nguyên tử.
Đáp lại, phía Seoul đã giới thiệu về tính ưu việt của nhà máy điện nguyên tử Hàn Quốc, đề xuất hai bên thảo luận phương án hợp tác cụ thể bằng việc nối lại cơ chế đối thoại cấp Vụ trưởng về ngành công nghiệp điện nguyên từ, đã bị gián đoạn từ năm 2017.
Hai bên cũng nhất trí phối hợp và trao đổi chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, trong bối cảnh môi trường thương mại gần đây đang trở nên bất ổn.
Ngoài ra, hai bên quyết định sẽ kết thúc thảo luận sớm về việc sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA), nhằm nâng cao sự tiện lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong quá trình thông quan.
Bộ trưởng Công nghiệp hai nước nhất trí tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng bằng cách xây dựng trung tâm hợp tác công nghệ chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm của Việt Nam, đang được phía Việt Nam xúc tiến từ năm nay.