Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun trong buổi phỏng vấn của báo giới tại sân bay quốc tế Incheon ngày 26/2 trước khi lên đường thăm Mỹ cho biết trong chuyến thăm lần này, ông sẽ gặp gỡ các quan chức chủ chốt trong chính quyền Mỹ để thảo luận về các biện pháp bảo vệ tối đa lợi ích của doanh nghiệp Hàn Quốc trước các chính sách thuế quan mới của Washington.
Liên quan đến các chính sách thuế quan đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Seoul như thép, ô tô, chíp bán dẫn, ông Ahn cho biết đang theo dõi tình hình của các ngành công nghiệp thông qua nhiều kênh, do chính sách đối với mỗi ngành là khác nhau.
Bộ trưởng Ahn cũng cho biết thảo luận về thuế quan là một vấn đề cần được giải quyết trong khuôn khổ các cuộc đàm phán giữa Chính phủ hai nước, và không thể giải quyết tất cả vấn đề chỉ trong một lần đàm phán. Ông Ahn nhấn mạnh điều quan trọng nhất là thiết lập một cơ chế hợp tác song phương để có thể thảo luận liên tục trong tương lai. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo ra những nền tảng giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc.
Trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 26-28/2, Bộ trưởng Ahn dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, cũng như các quan chức cấp cao thuộc Hội đồng kinh tế quốc gia (NEC) Mỹ để thảo luận về các vấn đề thương mại.
Ngay trước thềm chính thức nhậm chức vào ngày 21/2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Lutnick đã gặp gỡ phái đoàn kinh tế Hàn Quốc và đề cập đến chế độ ưu đãi “fast track” (làn nhanh). Trong đó, nếu các doanh nghiệp đầu tư trên 1 tỷ USD thì Mỹ sẽ bố trí nhân viên chuyên trách, còn đầu tư trên 10 tỷ USD thì sẽ nhận được ưu đãi mức cao nhất.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Ahn cho biết ngay sau phát biểu của ông Lutnick, Nhà Trắng đã công bố chính sách ưu tiên đầu tư vào Mỹ, trong đó có các điều khoản về ưu đãi trong quy định pháp lý đối với các doanh nghiệp đầu tư trên 1 tỷ USD.
Ông Ahn đánh giá doanh nghiệp Hàn Quốc có đủ điều kiện để đáp ứng các tiêu chí này, với những khoản đầu tư đã thực hiện và cả phần kế hoạch đầu tư trong tương lai. Trong chuyến thăm lần này, ông sẽ đề xuất nhiều phương án để doanh nghiệp Hàn Quốc có thể hợp tác với Mỹ trong các ngành công nghiệp và tham gia vào hệ sinh thái công nghiệp của Mỹ, cũng như thảo luận về cách giảm thiểu bất lợi trong thương mại và sản xuất.