Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Hàn Quốc xem xét phát triển tên lửa đẩy tái sử dụng

Write: 2025-02-26 17:09:38Update: 2025-02-26 18:21:03

Hàn Quốc xem xét phát triển tên lửa đẩy tái sử dụng

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp lần ba của Ủy ban Vũ trụ quốc gia ngày 25/2, Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) đã báo cáo về việc xem xét phương án chuyển đổi dự án "phát triển tên lửa đẩy thế hệ mới" thành dự án "phát triển tên lửa đẩy tái sử dụng".

Dự án phát triển tên lửa đẩy thế hệ mới được Chính phủ lên ngân sách là 2.013,2 tỷ won (1,4 tỷ USD) cho tới năm 2032, để phát triển tên lửa đẩy thế hệ mới nâng cao về tính năng so với tên lửa đẩy Nuri, đã thông qua nghiên cứu khả thi sơ bộ vào năm 2022.

Tuy nhiên, các nước trên thế giới, dẫn đầu là công ty SpaceX của Mỹ, đang thúc đẩy phát triển tên lửa tái sử dụng để giảm chi phí vận chuyển không gian. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định xem xét việc chuyển đổi từ tên lửa đẩy sử dụng một lần sang tên lửa tái sử dụng khi phát triển tên lửa thế hệ tiếp theo.

Về vấn đề này, Giám đốc KASA Yoon Young-bin trong buổi họp báo trước đó cho biết cơ quan này đã cân nhắc tới sự thay đổi môi trường công nghệ ở lĩnh vực tên lửa đẩy vũ trụ trên toàn cầu cùng sự mở rộng của lĩnh vực kinh tế không gian. KASA sẽ bắt tay vào các quy trình hành chính để thay đổi kế hoạch dự án.

Cùng với đó, Cơ quan Hàng không vũ trụ đã báo cáo lên Ủy ban về "Chiến lược xúc tiến vận chuyển không gian", với nội dung bắt tay phát triển sớm tên lửa tái sử dụng để đảm bảo hệ thống tên lửa vũ trụ mang lại giá trị kinh tế.

Thông qua việc phát triển tên lửa thế hệ tiếp theo, KASA sẽ hoàn tất việc phát triển, kiểm chứng và thử nghiệm động cơ tái sử dụng cho tới năm 2032, sở hữu được công nghệ tái sử dụng hoàn toàn như tên lửa Starship của SpaceX vào năm 2035 để ứng dụng vào thực tế.

KASA kỳ vọng sẽ có thể cắt giảm mạnh chi phí vận chuyển không gian khi sở hữu được công nghệ tái sử dụng hoàn toàn, phóng tên lửa đẩy hơn 20 lần một năm.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đã báo cáo lên Ủy ban Vũ trụ quốc gia về chiến lược xúc tiến xây dựng Trạm quan trắc vũ trụ điểm Lagrange (L4), phát triển tàu đổ bộ Mặt trăng, vệ tinh độ phân giải cực lớn quan trắc Trái đất và phương tiện thử nghiệm quỹ đạo (OTV), vận chuyển giữa các quỹ đạo trong vũ trụ.

Ủy ban Vũ trụ quốc gia là cơ quan ra quyết định cao nhất về chính sách vũ trụ của Hàn Quốc, được nâng cấp thành cơ quan do Tổng thống giữ chức Chủ tịch vào tháng 5 năm ngoái, cùng thời điểm ra mắt Cơ quan Hàng không vũ trụ.

Lựa chọn của ban biên tập