Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/2 công bố báo cáo "Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái lên giá cả trong ngắn hạn và dài hạn".
Theo báo cáo này, có 45 mặt hàng nhạy cảm với tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn, tức giá cả thay đổi trong vòng ba tháng sau khi tỷ giá biến động, như thịt bò nhập khẩu, trái cây, năng lượng như xăng dầu, máy tính. Ngược lại, có 73 mặt hàng nhạy cảm với tỷ giá về dài hạn, tức giá cả thay đổi từ từ trong vòng 9 tháng sau khi tỷ giá biến động, chủ yếu là lĩnh vực dịch vụ như dịch vụ ăn uống, vé máy bay nội địa, giá phòng tắm hơi công cộng.
Trong trường hợp tỷ giá won-USD tăng trên 10% thì tác động ngắn hạn và dài hạn sẽ có tỷ lệ là 6:4. Tuy nhiên, trong trường hợp tỷ giá tăng cao như gần đây và duy trì trên 3 tháng thì sẽ gây ra tác động dài hạn nhiều hơn là ngắn hạn.
Theo đó, dự báo các doanh nghiệp đang trì hoãn nâng giá thành sản phẩm cũng sẽ sớm nâng giá với lý do tỷ giá won-USD sẽ còn tăng cao kéo dài. Ngân hàng trung ương nhận định dù tỷ giá giảm trong nửa cuối năm, nhưng có khả năng sẽ còn tiếp tục tác động kéo giá cả tăng cao.
Mặt khác, theo phân tích trên của BOK, khi tỷ giá won-USD biến động trên 10% thì giá tiêu dùng sẽ tăng 0,47% trong vòng một năm sau đó. Trong đó, giá tiêu dùng tăng 0,28% trong ba tháng đầu (ngắn hạn), 0,19% từ tháng thứ 4-12 (dài hạn). Có nghĩa tác động ngắn hạn lớn hơn dài hạn.