Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Viện nghiên cứu văn hóa và du lịch Hàn Quốc ngày 27/2 đã công bố kết quả "Khảo sát thực trạng đa dạng văn hóa năm 2024". Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 27/8 đến 6/9 năm ngoái theo hình thức phỏng vấn trực tiếp tại nhà, đối với 4.974 người thuộc 2.994 hộ gia đình trên toàn quốc, không bao gồm người nước ngoài trên 15 tuổi.
Kết quả khảo sát cho thấy 27,3% người dân khẳng định hiểu rõ về đa dạng văn hóa, 34,6% trả lời là bình thường và 38,1% thừa nhận chưa hiểu rõ về khái niệm này. Những người tham gia khảo sát đã đánh giá mức độ đa dạng văn hóa của Hàn Quốc hiện tại là 50,8 điểm trên thang điểm tối đa 100 điểm và kỳ vọng con số này sẽ tăng lên 65,9 điểm trong vòng 5 năm tới.
Khi được hỏi về những điểm nào cần cải thiện khi tính đa dạng văn hóa của xã hội Hàn Quốc ngày càng cao, câu trả lời nhiều nhất là giảm xung đột xã hội với 26,9%, theo sau đó là tăng cường năng lực cạnh tranh văn hóa và nghệ thuật chiếm 21,8%; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân với 20,3%.
Mặt khác, chỉ có 21,7% người tham gia khảo sát từng được giáo dục về đa dạng văn hóa. Trong đó, nhóm 15-19 tuổi chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 68%, nhưng tỷ lệ này lại giảm dần khi tuổi càng tăng. Về các nội dung được học, 56,8% là nhân quyền, 55,5% về cải thiện nhận thức về người khuyết tật, 43,8% về tính đa dạng văn hóa và 24,2% về tiếp nhận đa văn hóa.
Về chính sách quan trọng nhất để thúc đẩy đa dạng văn hóa, giáo dục và nâng cao nhận thức xuất hiện nhiều nhất với 30,1%; sau đó là chế độ và pháp luật 22,8%; mở rộng chương trình và sự kiện đa dạng văn hóa là 20,8%.
Tuy nhiên, chỉ 16,8% số người được hỏi từng có kinh nghiệm giao lưu với người nước ngoài. Đối tượng tiếp xúc nhiều nhất là người lao động nước ngoài với 44,8%, người nhập cư vì mục đích kết hôn 25,5%, du học sinh và người Trung gốc Hàn lần lượt là 24,9% và 15,1%. Liên quan đến mức độ tiếp nhận tính đa dạng, khác biệt thế hệ đạt 76,2%, khác biệt chủng tộc 62,9%, khác biệt về vùng miền xuất thân là 59,3%, vai trò giữa nam và nữ 48% và đối với người khuyết tật là 46,7%.
Khảo sát cũng cho thấy mức độ tiếp cận với nội dung văn hóa nước ngoài, gồm văn hóa đại chúng và nghệ thuật thuần túy, ở mức thấp. Cụ thể trong lĩnh vực nghệ thuật thuần túy, 41% người dân trả lời đã xem nội dung trong nước, trong khi chỉ có 23,4% người đã tiếp cận nội dung nước ngoài. Trong lĩnh vực văn hóa đại chúng, 85,2% người trả lời xem nội dung trong nước, còn 60% tiếp xúc với nội dung nước ngoài. Xét theo lĩnh vực, nội dung âm nhạc thuộc nghệ thuật thuần túy và âm nhạc đại chúng trong nước được ưa chuộng nhiều nhất, trong khi mức độ tiếp cận nội dung văn học, mỹ thuật, điện ảnh, truyện tranh, phim hoạt hình và truyện tranh mạng trong nước và nước ngoài là ngang nhau.
Ngoài ra, 54% người dân cho biết từng gặp định kiến hoặc quan niệm cố hữu trên truyền thông. Các nội dung định kiến phổ biến nhất gồm sự khác biết về giá trị quan và phong cách sống giữa các thế hệ với 56,6%, khác biệt tôn giáo 45,5%, khác biệt chủng tộc 44,2% và châm biếm vùng miền là 43,6%.