Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun ngày 4/3 đã có buổi gặp gỡ với báo giới, trình bày về chuyến thăm Mỹ từ ngày 26-28/2 vừa qua.
Ông Ahn đánh giá thành quả to lớn nhất trong chuyến thăm Washington lần này là việc hai nước đã chính thức thành lập cơ chế thảo luận cấp chuyên viên, để thảo luận thường xuyên về phương án hợp tác ngành công nghiệp trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump khả năng cao sẽ duy trì các chính sách thuế quan cứng rắn trong thời gian dài sắp tới.
Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Ahn đã có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao phụ trách trong lĩnh vực thương mại và năng lượng của Mỹ, gồm Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Chủ tịch Hội đồng Năng lượng quốc gia Nhà trắng Doug Burgum và Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Theo đó, hai nước đã thiết lập cơ chế tham vấn cấp Bộ trưởng trong 4 lĩnh vực gồm đóng tàu, năng lượng, phát triển khí đốt ở khu vực Alaska và rào cản phi thuế quan. Ngoài ra, Seoul cũng thiết lập kênh tham vấp cấp Vụ trưởng với của Mỹ, gồm Bộ Thương mại, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) và Hội đồng Năng lượng quốc gia.
Ông Ahn cho biết mặc dù Mỹ vẫn chưa đưa ra câu trả lời cụ thể về đề nghị miễn hoặc hoãn thuế quan cho Hàn Quốc, nhưng chưa đến mức Seoul phải đưa ra tất cả các phương án đang có.
Liên quan tới hợp tác đóng tàu Hàn-Mỹ, Bộ trưởng Ahn cho biết Bộ Công nghiệp có kế hoạch sẽ thiết lập cơ chế thảo luận với toàn bộ các ban ngành hữu quan, trong đó có sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Văn phòng an ninh quốc gia. Phía Nhà Trắng cũng đã thành lập một nhóm chuyên trách (TF) về đóng tàu với sự dẫn đầu đầy quyết tâm của Bộ trưởng Lutnick.
Quan chức này cũng cho biết thông qua cơ chế tham vấn thực tiễn, Seoul sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét cụ thể về dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở khu vực Alaska, một dự án được Tổng thống Trump ưu tiên hàng đầu và dồn nhiều tâm huyết. Hàn Quốc cũng đang tích cực xem xét mở rộng nhập khẩu khí LNG của Mỹ.
Về việc chính quyền Mỹ xem xét lại các khoản trợ cấp cho ngành chíp bán dẫn và pin theo Đạo luật giảm lạm phát (IRA), Bộ trưởng Ahn nhấn mạnh Washington cần duy trì nhất quán các chính sách hỗ trợ đã cam kết để các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư. Quan điểm này đã được truyền đạt không chỉ đến chính phủ Mỹ mà còn tới các thượng nghị sĩ và các nghị sĩ có ảnh hưởng tại các bang, nơi có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư.
Cuối cùng, Bộ trưởng Ahn Duk-geun cam kết sẽ tiếp tục thảo luận với Mỹ để bảo vệ lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và duy trì quan hệ hợp tác công nghiệp, thương mại song phương một cách ổn định và lâu dài.