Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Mexico và Canada đang phải triển khai các đối sách khẩn cấp trong bối cảnh Mỹ áp thuế mới đối với hai nước này và Trung Quốc, khiến ba nước đối tác dự báo sẽ có biện pháp trả đũa.
Hãng điện tử Samsung đặt nhà máy sản xuất máy giặt tại nhà máy ở thành phố Queretaro, Mexico, nơi có chi phí lao động thấp, để xuất khẩu sang Mỹ. Hãng đã bắt đầu giảm sản lượng của nhà máy này sau khi Chính phủ Washington áp thuế 25% đối với Mexico. Thay vào đó, Samsung sẽ đẩy cao công suất nhà máy sản xuất máy giặt tại thành phố Newberry, bang Nam Carolina, Mỹ.
Hơn 90 doanh nghiệp Hàn Quốc khác đang có nhà máy sản xuất tại Mexico cũng phải điều chỉnh sản lượng xuất khẩu sang Mỹ, như hãng điện tử LG, ô tô Kia. Trong năm ngoái, Kia sản xuất 270.000 xe ô tô, trong đó xuất khẩu 140.000 xe sang Mỹ.
Phần lớn các doanh nghiệp này đã sản xuất lượng hàng tối đa để chuyển sang Mỹ trước khi Washington chính thức đánh thuế với Mexico, tạm thời duy trì kho hàng tại Mỹ để có thêm thời gian lập đối sách. Tuy nhiên, nếu tình hình này kéo dài, ước tính tổng xuất khẩu của các doanh nghiệp sẽ bị giảm đi 220 triệu USD.
Thêm vào đó, nếu Mỹ áp thuế 25% với mặt hàng thép và nhôm vào ngày 12/3 tới và áp thuế đối ứng vào tháng sau, sẽ có thêm nhiều mặt hàng của doanh nghiệp Hàn Quốc cũng sẽ bị áp thêm thuế.
Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun trong chuyến thăm Mỹ cuối tháng trước đã đề nghị Washington miễn hoặc hoãn thuế quan, nhưng Washington vẫn chưa đưa ra câu trả lời cụ thể. Hai bên đã nhất trí thiết lập cơ chế tham vấn thường xuyên để thảo luận về phương án hợp tác ở lĩnh vực thuế quan, đóng tàu và năng lượng.