Tòa án Phá sản Seoul lúc 11 giờ ngày 4/3 đã quyết định tiến hành quy trình phục hồi hoạt động kinh doanh đối với công ty bán lẻ Homeplus. Quyết định trên của Tòa án được đưa ra chỉ 11 tiếng sau khi có đề nghị từ doanh nghiệp này.
Homeplus đề nghị Tòa án phục hồi hoạt động kinh doanh nhằm tái cơ cấu một cách chủ động, tức cải thiện cơ cấu tài chính trong trường hợp có lo ngại xảy ra tình trạng thiếu vốn trong vòng vài tháng.
Tòa án Phá sản Seoul cho biết công ty Homeplus hiện vẫn đang hoạt động bình thường, không xảy ra vấn đề về thanh toán, nhưng nếu không cải thiện cơ cấu tài chính thì sẽ có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt vốn vào tháng 5. Tòa án quyết định không bổ nhiệm người quản lý khi tiến hành quy trình phục hồi hoạt động kinh doanh của Homeplus. Theo đó, đội ngũ ban giám đốc công ty sẽ vẫn có thể điều hành công ty như trước.
Ngoài ra, Tòa án cũng ra quyết định "cấp phép toàn diện để tiếp tục hoạt động kinh doanh" nhằm đảm bảo các khoản nợ thương mại của Homeplus vẫn được thanh toán bình thường. Homeplus vẫn có thể ký kết hợp đồng với các đối tác như trước, tổ chức sự kiện giảm giá nhân ngày thành lập công ty, chi trả tiền lương cho người lao động. Công ty sẽ phải trình lên Tòa án danh sách chủ nợ cho tới ngày 18/2 tới. Thời gian kê khai các khoản nợ là tới ngày 1/4.
Homeplus đi vào hoạt động từ năm 1997, ban đầu là một cửa hàng giảm giá của công ty Samsung C&T, nhưng sau đó đã phải bán cổ phần và chuyển giao quyền kinh doanh cho tập đoàn bán lẻ Tesco (Anh) sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á 1997. Sau đó, công ty mở rộng thành một kênh phân phối tổng hợp với các siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi, nhưng gặp phải áp lực về vốn do vụ bê bối gian lận kế toán, rồi được mua lại bởi một quỹ đầu tư trong nước.
Kể từ sau năm 2020, thị trường thương mại điện tử tăng trưởng như vũ bão trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trong khi tiêu dùng lại đình trệ kéo dài, khiến Homeplus chịu tác động nặng nề, hoạt động kinh doanh ngày càng đi xuống.